1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dụ dỗ khách nước ngoài đi massage để trộm tài sản

(Dân trí) - Nhóm Linh và Tuyền phân công người tiếp cận các du khách nước ngoài gạ gẫm họ đi massage. Sau đó, người này đưa khách đến khách sạn đã bố trí sẵn để đồng bọn dàn cảnh trộm tài sản của du khách.

Ngày 6/12, TAND TPHCM đã xét xử và tuyên phạt Nguyễn Thị Thanh Tuyền 4 năm 6 tháng tù, Võ Thị Bích Thảo 4 năm tù, Trần Thị Mỹ Linh 3 năm 6 tháng tù; các bị cáo Trần Thị Thu Thảo, Trần Thanh Phong có mức án 3 năm tù; các bị cáo Dương Công Thảo, Nguyễn Văn Hùng, Lê Minh Nam có mức án 2 năm 6 tháng tù. Các bị cáo cùng bị tuyên phạt về tội trộm cắp tài sản.

Các bị cáo tại tòa
Các bị cáo tại tòa

Theo cáo trạng, khoảng tháng 11/2015, Linh, Tuyền và các đồng phạm chia thành 2 băng nhóm chuyên trộm tài sản của người nước ngoài. Nhóm của Linh gồm: Công Thảo (bạn trai Linh), Hùng, Nam, Duyên (vợ Nam). Nhóm của Tuyền gồm: Phong, Thu Thảo (chị của Phong), Bích Thảo. Tuyền và Linh phân công cho đồng bọn tìm khách nước ngoài có nhu cầu massage. Do có khả năng nói tiếng Anh, tiếng Hoa nên Linh đảm nhiệm việc tiếp cận và thỏa thuận giá cả với khách có nhu cầu massage, sau đó kêu đồng bọn đưa họ đến khách sạn để phục vụ. Các đối tượng còn lại làm nhiệm vụ massage và thuyết phục khách đi tắm và bỏ đồ ở bên ngoài để đồng bọn đột nhập vào trộm tài sản rồi tẩu thoát. Nếu trên người khách còn tài sản giá trị thì chúng sẽ dàn cảnh đánh ghen để cướp tài sản.

Cáo trạng nêu rõ, vào tối 5/12/2015, nhóm của Tuyền đã tiếp cận và gạ gẫm một du khách Thái Lan đi massage. Sau khi người này đồng ý, chúng đưa đến một khách sạn ở huyện Bình Chánh để phục vụ. Trong lúc người này đi tắm, các đối tượng đã lục lấy 40.000 bath, điện thoại đi động, dây chuyền… rồi tẩu thoát. Với thủ đoạn như trên, từ ngày 5 đến ngày 17/12/2015, các đối tượng trên đã dàn cảnh massage để chiếm đoạt tài sản của 3 người nước ngoài. Đến đêm 17/12/2015, khi đang chuẩn bị ra tay với 4 du khách người Ấn Độ thì cảnh sát ập vào bắt giữ các đối tượng trên.

Trong quá trình điều tra, các đối tượng trên khai nhận ngoài các vụ trên, nhóm còn thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm cắp tài sản khác. Tuy nhiên, cơ quan điều tra chưa xác định được bị hại nên chưa đủ căn cứ xử lý.

Xuân Duy