1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ninh:

Đột nhập cửa hàng, đánh cắp 35 chiếc điện thoại trong chớp nhoáng

(Dân trí) - Sau khi phá khóa, đột nhập được vào cửa hàng điện thoại tại phường Hải Hòa - TP Móng Cái (Quảng Ninh), nhóm trộm cắp 9X đã khoắng 35 chiếc điện thoại chỉ trong chớp nhoáng và một số tài sản mang đi tiêu thụ lấy tiền ăn chơi trác táng.

Công an TP Móng Cái vừa điều tra, làm rõ, bắt 5 đối tượng 9X trộm cắp 35 chiếc điện thoại di động, cùng một đối tượng tiêu thụ tài sản.

Trước đó, ngày 4/1, Công an TP Móng Cái nhận được đơn trình báo của anh Phạm Văn Tính (SN1985), tạm trú tại khu 4, phường Hải Hoà - TPMóng Cái về việc bị kẻ gian vào trộm 35 chiếc điện thoại tại cửa hàng.

Ngay sau nhận được đơn trình báo, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Móng Cái đã cử cán bộ chiến sỹ khẩn trương xuống địa bàn khám nghiệm hiện trường, thu thập thông tin liên quan đến vụ việc. Đồng thời tập trung lực lượng đấu tranh, truy xét đối tượng.

Nhóm trộm cắp 9X bị bắt giữ.
Nhóm trộm cắp 9X bị bắt giữ.

Ngày 5/1, bước đầu cơ quan công an đã làm rõ tên Hà Quyết Thắng (SN 1991), trú tại Thạch Thất (Hà Nội) là đối tượng tiêu thụ tài sản do người khách trộm cắp mà có và Điền Xuân Dân (SN1995), trú tại Liên Sơn, Gia Viễn (Ninh Bình)  là một trong số đối tượng đã tham gia vụ án nói trên.

Điều tra mở rộng, ngày 7/5,  Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Móng Cái đã cử một tổ công tác về huyện Gia Viễn (Ninh Bình) bắt tiếp 4 đối tượng đều SN 1995, 1994 và 1993, trong nhóm trộm cắp trên là: Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Đức Toản, Hoàng Văn Huyền và Lê Xuân Phúc .

Quá trình điều tra, đơn vị đã làm rõ và thu hồi 35 chiếc điện thoại di động, 4 đèn pin, 4 thẻ sim, do nhóm đối tượng này trộm cắp, tổng giá trị tài sản ước khoảng gần 25 triệu đồng, trả cho người bị hại.

Quốc Đô