1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đột kích sòng bạc “thâu đêm suốt sáng” giữa Sài Gòn

(Dân trí) - Một sòng bạc quy mô lớn, thu hút hàng chục con bạc tham gia sát phạt mỗi ngày ở giữa trung tâm TPHCM vừa bị Đội 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM triệt phá.

Ngày 24/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TPHCM cho biết đã bàn giao các đối tượng cùng tang vật có liên quan trong 1 vụ đánh bạc mà đơn vị này triệt phá cho công an quận 1 để điều tra theo thẩm quyền.

Thái Thị Liên tức Hai Liên
Thái Thị Liên tức Hai Liên

Trước đó lúc 23h45 tối 21/3, các trinh sát PC45, công an TPHCM phối hợp cùng công an quận 1 ập vào kiểm tra sòng bạc tại nhà số 278 đường Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TPHCM.

Thời điểm lực lượng chức năng ập vào kiểm tra phát hiện 24 đối tượng đang say sưa sát phạt. Công an đã lập biên bản đối với 24 đối tượng nói trên đồng thời tạm giữ một số tang vật liên quan gồm: hơn 63 triệu đồng tiền tang vật trên chiếu bạc và tiền thu giữ trong người các đối tượng, 19 ĐTDĐ, 1 bộ chén đĩa dùng để xóc….

Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc
Các đối tượng bị tạm giữ về hành vi đánh bạc

Theo cơ quan công an, sòng bạc này do Thái Thị Liên (tức Hai Liên, 62 tuổi, ngụ quận 1) đứng ra tổ chức được hơn 1 tháng nay và thường xuyên thay đổi qua lại giữa 2 địa điểm là 278 Võ Văn Kiệt và 214/C47 Nguyễn Trãi.

Thời gian hoạt động của sòng bạc là từ 22h đêm đến 5h sáng hôm sau. Mỗi ngày sòng bạc thu hút khoảng 30 con bạc tham gia với số tiền đặt cược từ 100 ngàn cho đến 2 triệu đồng.

Tang vật mà công an thu giữ
Tang vật mà công an thu giữ

Liên quy định mỗi con bạc phải đóng tiền xâu cho Liên 50 ngàn đồng mới được tham gia. Trung bình mỗi ngày Liên thu khoảng 2 triệu tiền xâu.

Hiện công an tiếp điều tra làm rõ.

Đình Thảo