1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Bình:

Đối tượng vận chuyển 4.000 viên ma túy sa lưới sau nhiều tháng lẩn trốn

(Dân trí) - Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Tâm là kẻ thuê vận chuyển 4.000 viên ma túy. Kẻ này đã bị cơ quan công an tóm gọn sau nhiều tháng lẩn trốn.

Chiều 1/11, tin từ Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng của đơn vị này đã bắt giữ được kẻ đứng sau vụ vận chuyển 4.000 viên ma tuý mà cơ quan chức năng phát hiện vào tháng 7 vừa qua. 

Kẻ vừa bị bắt là Hoàng Như Minh Tâm (SN 1990), trú tỉnh Quảng Trị. Đối tượng bị bắt khi đang lẩn trốn tại một phòng trọ thuộc khu phố 3, phường 2, TP. Đông Hà, Quảng Trị. Kết thúc chuyên án truy xét mang bí số 390-Q mà công an Quảng Bình xác lập vào ngày 8/8.

Đối tượng vận chuyển 4.000 viên ma túy sa lưới sau nhiều tháng lẩn trốn - 1

Đối tượng Tâm bị bắt sau hơn 3 tháng lẩn trốn. (Ảnh: T.T)

Được biết, trước đó, đối tượng Hoàng Như Minh Tâm đã bị kết án và đang trong thời gian chờ thi hành án thì lại tiếp tục tham gia vận chuyển 4.000 viên ma túy. Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Quảng Bình đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, vào ngày 14/7, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua địa phận xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, lực lượng phối hợp thuộc Công an tỉnh Quảng Bình đã tiến hành dừng xe ô tô mang BKS 74A-10970 đang di chuyển theo hướng Nam-Bắc.

Trên xe phát hiện Nguyễn Văn Hùng (SN 2001), trú tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị đang cất giấu 1 túi nilon màu đen, bên trong chứa tổng cộng 4.000 viên ma túy hồng phiến.

Hùng khai nhận được thuê vận ma tuý chuyển từ tỉnh Quảng Trị ra Quảng Bình. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng thuê vận chuyển là Hoàng Như Minh Tâm, tuy nhiên, đối tượng Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Công an Quảng Bình sau đó đã lập chuyên án truy xét, sau hơn 3 tháng bỏ trốn, Hoàng Như Minh Tâm đã sa lưới pháp luật.  Tâm cũng đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. 

Đặng Tài