1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đối tượng sát hại người tại công viên bỏ hoang sa lưới

(Dân trí) - Sau hơn một tháng vào cuộc điều tra vụ án mạng người đàn ông bị sát hại ở công viên bỏ hoang, cơ quan cảnh sát điều tra, Công an TP Vinh phối hợp cùng Phòng cảnh sát hình sự (PC45, CA tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ nghi phạm sát hại nạn nhân.

Hiện trường vụ án mạng xảy ra tại công viên bỏ hoang.
Hiện trường vụ án mạng xảy ra tại công viên bỏ hoang.

Chiều 2/5, Công an TP Vinh, Nghệ An cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra thành phố phối hợp Phòng cảnh sát hình sự (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đình Lực (SN 1991, trú xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra về hành vi giết người.

Cụ thể, sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định đối tượng Nguyễn Đình Lực là nghi phạm đã sát hại anh Hoàng Văn Thân (SN 1980, trú xã Nghĩa Hợp, huyện Tân Kỳ, Nghệ An). Anh Thân bị người lạ mặt sát hại tại công viên bỏ hoang phường Cửa Nam (TP Vinh) vào ngày 23/3 vừa qua.

Cơ quan điều tra cho biết, vào khoảng 7h15 ngày 23/3, một số người đi tập thể dục trong công viên bỏ hoang bàng hoàng phát hiện thi thể nạn nhân, vùng đầu có nhiều vết thương.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị giết chết và có dấu hiệu của việc lục lọi đồ đạc để tìm tài sản.

Được biết, anh Thân sống vô gia cư, thường đi lại khu vực phường Cửa Nam. Vụ việc xảy ra, công tác điều tra gặp nhiều khó khăn do nạn nhân không có liên hệ với người thân, bạn bè.

Đối tượng Lực tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CATP Vinh)
Đối tượng Lực tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CATP Vinh)

Công an đã rà soát các camera an ninh của người dân gần khu vực xảy ra vụ án mạng để truy tìm manh mối nghi phạm. Từ camera an ninh của một cửa hàng, Ban chuyên án xác định, khoảng thời gian sau khi xảy ra vụ án mạng có một nam thanh niên đi lại với dáng vẻ hốt hoảng.

Hơn một tháng vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đình Lực tại nhà riêng khi nghi phạm trở về thăm gia đình.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Lực khai nhận, do không có công việc ổn định nên thường bỏ nhà đi lang thang. Rạng sáng 23/3, Lực gặp anh Thân tại công viên bỏ hoang khi anh này đang say rượu nên đã dùng gạch, đá tấn công làm nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án mạng, Lực đã lấy đi số tiền khoảng 70.000 đồng. Gây án xong, Nguyễn Đình Lực dùng chiếc chăn mỏng quấn anh Thân rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện vụ việc công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.

Nguyễn Duy