1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Đối tượng nghi ngáo đá đâm bị thương phó trưởng công an phường

(Dân trí) - Đã gây rối trật tự công cộng nhưng khi lực lượng công an đến giải quyết, đối tượng tỏ ra hung hãn lao vào tấn công khiến Phó trưởng công an phường bị thương.

Đối tượng hung hãn tay dao, tay bóng đèn tuýp lao vào tấn công công an (ảnh FB)
Đối tượng hung hãn tay dao, tay bóng đèn tuýp lao vào tấn công công an (ảnh FB)

Trao đổi với Dân Trí lúc chiều nay (26/11), một lãnh đạo công an quận Hồng Bàng cho biết, lực lượng công an quận đã khống chế bắt giữ được đối tượng tên Huy (SN 1970, ở đường Tán Thuật, phường Trại Chuối). Huy chính là đối tượng đã gây rối trật tự và đâm bị thương anh Lã Văn Tuệ, Phó trưởng công an phường khi đang giải quyết vụ việc này tại hiện trường.

Trước đó vào khoảng gần 11h sáng cùng ngày, Huy đến trước cửa một ngôi nhà ở đường Tán Thuật, phường Trại Chuối tìm cách gây sự với một người phụ nữ tại đây. Sau đó Huy còn rút dao dọa dẫm người phụ nữ gây náo loạn cả khu phố khiến người dân buộc phải trình báo công an phường Trại Chuối.

Tiếp nhận trình báo, công an phường đã cử lãnh đạo là anh Tuệ cùng với một cán bộ công an khác xuống hiện trường để giải quyết vụ việc.

Tại đây, mặc dù cán bộ công an phường đã vận động, thuyết phục nhưng Huy vẫn tỏ ra côn đồ, hung hãn. Huy vừa chửi bới, vừa cầm dao, cầm đèn tuýp dài đã đập vỡ lao vào tấn công 2 cán bộ an phường.

Thấy đối tượng quá manh động, có thể làm gây nguy hiểm cho người dân nên 2 cán bộ một mặt vẫn thuyết phục, mặt khác cố gằng tiếp cận để khống chế. Tuy nhiên trong lúc điên cuồng chống trả, đối tượng đã dùng bóng đèn tuýp đã đập vỡ lao tới đâm vào cổ anh Tuệ.

Sau khi gây án, đối tượng đã chạy vào nhà và cố thủ trong nhà.

Hiện trường vụ việc (ảnh CTV)
Hiện trường vụ việc (ảnh CTV)

Anh Tuệ ngay sau đó đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp.

Tin từ bệnh viện Đa khoa Hữu nghị Việt Tiệp chiều (26/11) cũng xác nhận, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Lã Văn Tuệ vào lúc hơn 11h cùng ngày trong tình trạng bị thương tích nặng tại vùng cổ. Sau khi được các bác sĩ tiến hành cấp cứu hiện bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch.

Theo một số người dân sinh sống tại đường Tán Thuật, Huy vốn là đối tượng nghiện hút vừa đi cai nghiện về được khoảng hơn một tuần. Thời điểm xảy ra vụ việc Huy có biểu hiện ngáo đá.

Vụ việc hiện đang được Công an quận Hồng Bàng tiếp tục điều tra, làm rõ.

An Nhiên