1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng

Đối tượng đổ xăng phóng hỏa cửa hàng quần áo trẻ em bị bắt giữ

(Dân trí) - Thông tin từ Công an quận Lê Chân, TP. Hải Phòng hôm nay (5/5) cho biết, liên quan đến vụ đổ xăng thiêu rụi cửa hàng kinh doanh quần áo ở số 10 Hoàng Quý, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, đơn vị đã tạm giữ Trần Trung Cường (SN 1984, ở Đà Nẵng, quận Ngô Quyền) để điều tra làm rõ.

Đối tượng đổ xăng phóng hỏa cửa hàng quần áo trẻ em bị bắt giữ - 1

Mâu thuẫn cá nhân, gã chồng đổ xăng, phóng hỏa đốt cháy cửa hàng kinh doanh quần áo của vợ

Như Dân trí đã thông tin, vào khoảng 15h ngày 4/5, người dân địa phương phát hiện một người đàn ông đi xe máy mang theo một can xăng đến cửa hàng quần áo trẻ em ở số 10 Hoàng Quý, phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân, do chị Đào Thị Tống Tuyết (SN 1992, ở xã An Đồng, huyện An Dương) làm chủ. Tại đây người đàn ông đổ xăng vào quần áo, đồ đạc…sau đó châm lửa phóng hỏa rồi thản nhiên rời khỏi hiện trường. Người dân lập tức cấp báo vụ việc tới Công an phường.

Nhận được tin cấp báo, Công an phường Trần Nguyên Hãn đã đến hiện trường cùng người dân tìm cách dập tắt đám cháy. Tuy nhiên do ngôi nhà diện tích nhỏ, nhiều đồ vật đễ cháy nên dù đám cháy được khống chế sau khoảng 30’ nhưng toàn bộ tài sản bên trong đã cháy rụi. Tuy không có thương vong về người nhưng thiệt hại về tài sản ước trên 500 triệu đồng.

Đối tượng đổ xăng phóng hỏa cửa hàng quần áo trẻ em bị bắt giữ - 2

Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng này ngay sau khi vụ việc xảy ra

Qua thu thập tài liệu chứng cứ tại hiện trường, Công an quận Lê Chân xác định đối tượng gây ra vụ cháy chính là Cường (chồng chị Tuyết).

Theo người dân địa phương, cửa hàng quần áo bị cháy ở trên do chị Tuyết thuê của ông Đinh Văn Đại (ở phường Trần Nguyên Hãn, quận Lê Chân) để kinh doanh quần áo, giày dép trẻ em.

Nguyên nhân xảy ra vụ việc là do thời gian gần đây, giữa chị Tuyết và Cường đã xảy ra nhiều mâu thuẫn.

An Nhiên