1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đối tượng đâm bà cụ chủ quán tạp hóa nhiều nhát ra đầu thú

(Dân trí) - Sau khi dùng dao Thái lan đâm bà cụ chủ quán tạp hóa nhiều nhát hòng cướp tài sản, nhưng bị bà cụ chống đối, kêu la, đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. 2 ngày sau gây án, được vận động của người thân, đối tượng này đã lên cơ quan công an đầu thú.

Ngày 6/10, tin từ Công an thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) cho biết, đối tượng Cao Văn Chiến (SN 1995, ngụ phường Đoàn Kết, thị xã Buôn Hồ) đã đến Cơ quan công an đầu thú về hành vi đâm bà cụ chủ quán nhằm cướp tài sản vào sáng ngày 4/10 vừa qua.

Cửa hàng tạp hóa nơi bà Bộ bị đâm để cướp tài sản
Cửa hàng tạp hóa nơi bà Bộ bị đâm để cướp tài sản

Tại cơ quan công an, bước đầu Chiến khai nhận, vào chiều ngày 2/10 sau khi đi đám giỗ về, Chiến ghé vào cửa hàng tạp hóa của bà Phùng Thị Bộ (60 tuổi, ngụ phường Thiện An) để mua nước uống.

Tại đây, Chiến đưa cho bà Bộ 20.000 đồng mua 1 chai nước, sau khi bà Bộ đưa nước cho Chiến và đưa tiền thừa, lúc này Chiến bảo mua thêm 1 chai nữa, bà Bộ liền quay vào nhà để lấy hàng thì liên bị Chiến xông tới gần rút dao Thái lan mang theo trong người đâm liên tiếp nhiều nhát vào vùng lưng của chủ quán.

Bị thương nhưng bà Bộ vẫn cố gắng vùng vẫy và hô hoán mọi người, thấy vậy, Chiến bịt miệng đồng thời dùng tay đấm nhiều nhát vào người nạn nhân. Bà Bộ chống cự quyết liệt và hô lớn tiếng, sợ bị phát hiện nên Chiến nhanh chóng lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Riêng bà Bộ được hàng xóm phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk trong tình trạng mất máu cấp vì bị đâm nhiều nhát, hiện tại đã qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được Công an thị xã Buôn Hồ tiếp tục mở rộng, làm rõ.

Thúy Diễm