1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tây Ninh:

Đối tượng chuyên trộm két sắt sa lưới sau hơn 3 năm chạy trốn

(Dân trí) - Tham gia băng nhóm trộm két sắt liên tỉnh, thực hiện cả chục vụ lấy đi gần 8 tỷ đồng, Nghi bị công an Tây Ninh phát lệnh truy nã. Trốn chạy qua nhiều địa bàn, cuối cùng Nghi “ẩn” ở TPHCM và làm nghề phụ bán xe.


Đối tượng Huỳnh Văn Nghi sa lưới sau nhiều năm trốn chạy
Đối tượng Huỳnh Văn Nghi sa lưới sau nhiều năm trốn chạy

Lúc 2h30 ngày 30/12/2014, tại phường Long Bình, quận 9, TPHCM, Phòng Cảnh sát truy nã Công an Tây Ninh phối hợp cùng phòng 4 Cục Cảnh sát truy nã Bộ Công an và chính quyền địa phương đã bắt giữ Huỳnh Văn Nghi (26 tuổi, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) là đối tượng trốn truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tây Ninh về tội “Trộm cắp tài sản”.


Khoảng thời gian từ 19/12/2005 đến 28/9/2011, nhóm đối tượng gồm 18 người trong đó có Huỳnh Văn Nghi, đã thực hiện 11 vụ trộm cắp tài sản (chuyên trộm két sắt) trên địa bàn các tỉnh: Thừa Thiên – Huế, Bến Tre, Tây Ninh.


Riêng tại Tây Ninh, nhóm này đã thực hiện 9 vụ gây thiệt hại hơn 7,7 tỷ đồng. Huỳnh Văn Nghi đã tham gia 2 vụ trộm két sắt. Vụ thứ nhất, xảy ra tại công ty Kim Huỳnh (xã Suối Dây, huyện Tân Châu) vào ngày 27/7/2011, Nghi cùng đồng bọn cạy két trộm đi 1,6 tỷ đồng. Vụ thứ hai tại nhà máy xi măng Fico Tây Ninh (xã Tân Hòa, huyện Tân Châu) vào ngày 20/9/2014, nhóm Nghi cũng trộm được gần 1,4 tỷ đồng.


Trong quá trình điều tra Công an Tây Ninh đã bắt giữ, xử lý 15 đối tượng, còn 3 đối tượng đã trốn và Công an Tây Ninh đã ra quyết định truy nã. Nghi là một trong 3 đối tượng truy nã bỏ trốn đến nay bị bắt giữ.


Sau khi gây án, Nghi biết mình bị Công an truy nã nên đã lẩn trốn ở nhiều địa phương khác nhau: Đồng Nai, Vũng Tàu, Tây Ninh, TPHCM, làm nghề lơ xe kiếm sống. Mới đây, tưởng việc mình bỏ trốn đã qua mặt được cơ quan chức năng, Nghi bắt đầu lộ diện, chuyển sang làm nghề phụ bán xe ở một cửa hàng tại quận Thủ Đức, TPHCM.


Qua một thời gian bám theo dấu chân Nghi, phòng Cảnh sát truy nã Công an Tây Ninh đã bắt giữ Nghi tại nhà trọ. Hiện Nghi được chuyển giao về phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội Công an Tây Ninh thụ lý điều tra theo quy định pháp luật.


Quốc Anh