1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Thanh Hóa

Đối tượng cầm đầu ổ nhóm “tín dụng đen” ra đầu thú

(Dân trí) - Sau một thời gian lẩn trốn, đối tượng cầm đầu ổ nhóm tín dụng đen tại huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) cùng đàn em đã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, được sự vận động của chính quyền và lực lượng Công an, đối tượng Trịnh Anh Vân (SN 1980, ở xã Thành Thọ, huyện Thạch Thành) và đàn em tên là Dương Quang Trung (SN 1998, ở xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa) đã ra đầu thú.

Đối tượng cầm đầu ổ nhóm “tín dụng đen” ra đầu thú - 1
Hai đối tượng ra đầu thú.

Trước đó, Công an huyện Thạch Thành đã phá chuyên án 201V, triệt xóa ổ nhóm tín dụng đen do Trịnh Anh Vân và vợ là Lê Thị Hương (SN 1987) cầm đầu. Ngoài ra còn có 7 đối tượng đàn em của Vân và Hương.

Địa bàn hoạt động của ổ nhóm này là tại huyện Thạch Thành và các huyện lân cận. Ổ nhóm này còn câu kết với một số đối tượng côn đồ cộm cán tại thành phố Thanh Hóa và thị xã Bỉm Sơn để hoạt động cho vay nặng lãi, gây thương tích, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản...

Mức lãi suất các đối tượng cho vay từ 3.000 - 6.000 đồng/triệu/ngày. Trong đó, Hương là đối tượng trực tiếp đứng ra giao dịch, điều hành việc cho vay và thu hồi nợ...

Qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Vân, lực lượng công an thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng của vợ chồng Vân. Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ 0,273g ma túy tổng hợp, 24 xe mô tô, 12 điện thoại di động, 52 viên đạn các loại (gồm đạn thể thao, đạn tự chế, đạn súng quân dụng), nhiều dao kiếm và các công cụ hỗ trợ khác...

Đối tượng cầm đầu ổ nhóm “tín dụng đen” ra đầu thú - 2
Cơ quan công an lấy lời khai của Vân.

Mở rộng điều tra, bước đầu Công an Thạch Thành xác định từ năm 2016 đến khi bị bắt, vợ chồng Vân đã cho 195 người vay nợ với lãi suất "cắt cổ". Tổng số tiền mà Vân và Hương đã cho các con nợ vay là khoảng hơn 3,2 tỷ đồng.

Công an huyện Thạch Thành đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Thị Hương về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự và tàng trữ trái phép chất ma túy. Riêng Vân và một số đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Trần Lê