1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

An Giang:

Đối tượng 6 năm trốn truy nã ra đầu thú

(Dân trí) - Tại An Giang, sau thời gian vận động gia đình đối tượng, chiều ngày 26/2, Phan Thanh Tùng (sinh năm 1987, trú tại ấp Tân Long, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, An Giang) sau 6 năm lẩn trốn đã đến cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Long Xuyên đầu thú.

Trước đó, vào khoảng 22h30 ngày 13/11/2009, Tùng hay tin bạn bị đánh, Tùng cùng với 02 người bạn tìm Giang, Dân để trả thù. Trên đường đi, Tùng gặp nhóm của Giang, hai bên xảy ra đánh nhau.

Trong lúc đánh nhau, Dân và Giang bị Tùng dùng dao đâm trúng nên cả 02 bỏ chạy. Thấy bạn bị đâm, Phan Thanh Tuấn đến đạp vào lưng Tùng thì bị Tùng đâm một nhát trúng tay.


Sau thời gian trốn lệnh truy nã 6 năm, đối tượng Tùng đã ra đầu thú
Sau thời gian trốn lệnh truy nã 6 năm, đối tượng Tùng đã ra đầu thú

Sau đó, Dân và Tuấn được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, riêng Giang được gia đình đưa đi điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Tp. Hồ Chí Minh với tỷ lệ thương tật 42%. Còn Tùng bị lực lượng Công an bắt giữ ngay sau đó. Sau khi cho gia đình bảo lãnh, Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến ngày 9/12/2010, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra Quyết định truy nã đối với Phan Thanh Tùng về tội "Cố ý gây thương tích".

                                                                                                                        Lê Tùng