1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đôi tình nhân trẻ cùng hầu tòa vì ma túy

(Dân trí) - Sáng 23/3, TAND TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Sơn (SN 1993, trú Vĩnh Thọ, Nha Trang) 7 năm tù giam; Phạm Thị Đông Châu (SN 1994, trú Vĩnh Hải, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù giam cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đôi tình nhân trẻ cùng hầu tòa vì ma túy

Đôi trai gái cùng hầu tòa
 
Theo cáo trạng, chiều ngày 2/11/2011, Sơn cùng bạn gái là Châu đang ngồi chơi tại tiệm nét trên đường Nguyễn Đình Chiểu thì Phạm Tấn Hải đến hỏi Sơn mua 3 tép heroin. Sơn cầm tiền rồi cùng Châu đi về nhà Châu lấy 8 tép heroin đem đi bán và đưa 300.000 đồng cho Châu cất giữ.

 

Sau khi bán ma túy cho Hải, đến 15h15’ cùng ngày, Sơn đi đến khu vực Cù Lao Thượng, Vĩnh Thọ thì bị tổ công tác của Đội CSĐT tội phạm về ma túy Công an TP Nha Trang bắt quả tang cất giữ trong người 5 tép heroin. Biết tin Sơn bị bắt, Châu về nhà lấy 2 cục ma túy và 8 tép heroin mang đến trụ điện trước nhà 32 đường số 5 Nguyễn Biểu, Vĩnh Hải cất giấu.

 

Ngày 3/11, Châu đến Công an trình báo và chỉ ra nơi cất giấu heroin. Quá trình điều tra, Sơn và Châu khai nhận Châu đã 2 lần đưa 3 triệu đồng cho Sơn vào khu vực Bến xe Miền Đông, TP Hồ Chí Minh mua ma túy của một thanh niên không rõ lai lịch. Sau đó, Sơn về Nha Trang cùng Châu thuê phòng trọ ở khu vực Trường lái ngã ba Nhà máy sợi, Nha Trang, phân nhỏ ra thành nhiều tép, bán cho các con nghiện và sử dụng cho bản thân.
 
Ngoài mức án tù trên, Sơn và Châu còn phải nộp phạt mỗi người 10 triệu đồng.
 
Đôi tình nhân trẻ cùng hầu tòa vì ma túy

Bị cáo Ngọc Huy
 

Cùng ngày, TAND TP Nha Trang cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Huy (SN 1977, trú Lê Hồng Phong, hiện ở xóm Núi thuộc thôn Thành Phát, Hòn Rớ, Nha Trang) 8 năm tù và 10 triệu đồng về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã có một tiền án về tội này chưa được xóa án đã tiếp tục tái phạm nên cần xử lý nghiêm.

 

Trịnh Anh