1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đôi tình nhân đưa ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa bán quanh các trại giam

(Dân trí) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa bắt quả tang đôi tình nhân trong đường dây buôn bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ quanh các trại giam.

Ngày 10/12, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, sau một thời gian theo dõi và lập án đấu tranh, khoảng 23h ngày 9/12, tại một khách sạn thuộc phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Trại giam Thanh Phong, Bộ Công an bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi buôn bán ma túy.

Đôi tình nhân bị bắt giữ
Đôi tình nhân bị bắt giữ

Hai đối tượng bị bắt giữ là: Nguyễn Đình Thiện (SN 1987, ở xã Phú Kim, huyện Thạch Thất) và Trương Tuyết Hạnh (SN 1976, ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội). Tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ gần 200g ma túy tổng hợp gồm: Ketamin, thuốc lắc và ma túy đá và nhiều tang vật khác.

Tại cơ quan công an, Thiện và Hạnh khai nhận đã mua số ma túy trên từ Hà Nội, sau đó vận chuyển vào Thanh Hóa bán cho một số đối tượng buôn lẻ ma túy trên địa bàn thành phố và khu vực xung quanh các Trại giam của Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Tang vật vụ án
Tang vật vụ án

Được biết, Hạnh đã có 2 tiền án về tội mua bán ma túy. Ra tù tháng 4/2011, Hạnh đã cặp bồ với Thiện, là đối tượng có nhiều tiền án về tội cờ bạc để thiết lập một đường dây mua bán ma túy từ Hà Nội về Thanh Hóa tiêu thụ.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, điều tra mở rộng vụ án.

Trần Lê

 

Đôi tình nhân đưa ma túy từ Hà Nội vào Thanh Hóa bán quanh các trại giam - 3