1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Trà Vinh

Đòi rút vốn nuôi gà, một người bị đâm chết

(Dân trí) - Ngày 31/10, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Thanh Hùng (SN 1978, ngụ khóm 1, TT,.Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) 20 năm tù về tội giết người.

Đòi rút vốn nuôi gà, một người bị đâm chết - 1
Bị cáo Hùng tại tòa

Theo cáo trạng, Hùng và Nguyễn Hoàng Thơ Thái (SN 1993) cùng Nguyễn Văn Hiền (SN 1999, cùng ngụ huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) hùn vốn chăn nuôi gà. Khoảng 12h ngày 10/7, sau khi uống rượu, Hùng đi ngang nhà ông Lý Văn Đầy (SN 1969, ngụ cùng địa phương đang chơi đánh bài với Thái và một số người khác nên Hùng ghé lại chơi cùng.

Sau đó, Hùng và Thái xảy cự cãi về việc Hùng muốn rút vốn hùn nuôi gà. Sau đó, Hùng bỏ đi ra về. Đi được khoảng 5m, Hùng vòng ra sau nhà anh Đầy lấy hai con dao mũi nhọn (loại dao Thái Lan) giấu vào túi quần. Hùng đi đến chỗ Thái đang chơi bài dùng dao đâm vào vai Thái.

Bị đâm, Thái bỏ chạy ra trước đường và té xuống bất tỉnh. Hùng bỏ đi khỏi hiện trường.

Thái được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đi.         

Hôm sau, Hùng đến Công an huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.

Hôm nay tại tòa, Hùng đã thành khẩn nhận tội, ăn năn hối cãi nên HĐXX đã tuyên mức án như trên.

 Lan Anh