1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TP Hồ Chí Minh:

Đòi nợ giữa đường, bị đâm chết

Mâu thuẫn về việc mượn nợ, chủ nợ đã trùm đầu con nợ đánh để rồi bị đâm chết…

Ngày 26-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Minh Toàn (SN 1977, ngụ quận 8-TPHCM) 9 năm tù giam về tội “Giết người”.

Lê Minh Toàn bị dẫn giải về trại giam
Lê Minh Toàn bị dẫn giải về trại giam

Chiều ngày 27-8-2011, trên đường đi mua 2 con dao về gọt trái cây, Lê Minh Toàn gặp anh Huỳnh Văn Tùng. Anh Tùng chặn xe Toàn lại và đòi 400.000 đồng tiền nợ trả góp 2 ngày. Tuy nhiên, Toàn chỉ thừa nhận còn thiếu Tùng tiền góp một ngày là 200.000 đồng. Do không thống nhất được số tiền, cả hai xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.

Khi Toàn lên xe định đi về thì bị Tùng nắm áo Toàn lên trùm đầu Toàn lại rồi đánh nhiều cái vào đầu.

Bị đánh đau, Toàn giật túi xốp ở ba ga xe máy lấy hai con dao vừa mua cầm trên tay. Sau đó, mỗi tay cầm một con dao, Toàn đâm liên tục nhiều nhát vào người Tùng làm nạn nhân chết tại chỗ.

Gây án xong, Toàn cởi áo đang mặc vứt bỏ tại hiện trường, về nhà rửa sạch hai con dao để trên kệ bếp. Ngay sau đó, Toàn đến công an tự thú và bị bắt giữ.

Suốt phiên tòa, Tùng đã tỏ ra ăn năn, hối hận. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo bật khóc nức nở, xin lỗi gia đình nạn nhân và cầu xin được tha thứ.

Xét thấy bị hại cũng có một phần lỗi, bị cáo đã ra tự thú, thành khẩn khai báo nên HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt và tuyên mức án trên.

Theo Kh. Miên

Người lao động