1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Đòi nợ con không được, giở trò hiếp dâm mẹ

(Dân trí) - Sau khi đi uống rượu, Trung đến nhà anh Sang để đòi nợ nhưng không gặp, thấy bà H. (mẹ anh Sang), Trung đòi bà H. trả nợ thay con. Trong lúc xô xát, Trung ra tay bóp cổ rồi hiếp dâm bà H. khiến nạn nhân tử vong sau đó.

Sáng 15/5, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Hiếp dâm” và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Trung 18 năm tù giam.
 
Nguyễn Thành Trung tại phiên tòa ngày 15/5
Nguyễn Thành Trung tại phiên tòa ngày 15/5

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng, khoảng 21h ngày 24/12/2012, sau khi uống rượu bia, Nguyễn Thành Trung (SN 1990, trú tổ 1, xã Hòa Phú, Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đến nhà anh Đồng Xuân Sang (trú tổ 79, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) để đòi nợ nhưng không có Sang ở nhà.
 
Tại đây, Trung gặp bà N.T.T.H. (SN 1952, là mẹ ruột của Sang) và yêu cầu bà H. trả tiền nợ thay cho con bà. Không đồng ý, bà H. bỏ vào phòng ngủ. Trung đi theo bà H. vào, khi đến trước tủ đứng cạnh giường bà H. đang nằm, Trung mở cửa tủ để tìm xem có tiền hay tài sản nào khác để cấn trừ nợ thì bị bà H. phản ứng và không cho mở tủ.
 
Trong lúc giằng co, Trung hất tay, đẩy bà H. ngã xuống giường. Bà H. la làng kêu cứu thì bị Trung nằm đè lên người, dùng 2 tay bóp cổ. Khi hai cơ thể cọ xát, Trung đã nảy sinh ý định giao cấu và thực hiện hành vi đồi bại trước sự chống cự và bất lực của bà H.. Sau khi hiếp dâm bà H., Trung bỏ về nhà.

Đến 23h cùng ngày, anh Đồng Xuân Sang về nhà thì phát hiện mẹ mình bị ngất xỉu và đưa đi cấp cứu; đến ngày 31/12/2012 thì bà H. tử vong. Theo kết quả giám định pháp y, bà H. bị chết do chấn thương, gãy cột sống cổ, liệt tủy, chấn thương bộ phận sinh dục. Nạn nhân bị biến chứng bội nhiễm, hôn mê, suy hô hấp, trụy mạch, ngưng tim dẫn đến tử vong.

Ngay sau khi biết sự việc, ngày 31/12/2012, Nguyễn Thành Trung đã đến cơ quan công an quận Ngũ Hành Sơn đầu thú.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thành Trung đã cúi đầu thừa nhận hành vi của mình.

Với hành vi của Trung, đại diện Viện kiểm sát đề nghị từ 9-11 năm tù giam. Tuy nhiên, HĐXX Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng cho rằng hành vi của Trung phải được cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục, do đó HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Thành Trung 18 năm tù giam và bồi thường cho gia đình bị hại 51 triệu đồng ngoài số tiền trước đây gia đình bị hại đã nhận.

Công Bính