1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Doanh nghiệp và cá nhân “khánh kiệt”, thi hành án khó khăn

(Dân trí) - “Năm 2013, do tình hình kinh tế cả nước còn nhiều khó khăn, trong đó có TP Đà Nẵng; điều kiện, hoàn cảnh kinh tế của doanh nghiệp, cá nhân phải thi hành án lâm vào tình trạng kiệt quệ, không có nguồn tài chính để thi hành án…”

Đó là phát biểu của ông Võ Văn Tân, Cục trưởng Cục thi hành án (THA) dân sự TP Đà Nẵng tại hội nghị tổng kết ngày 25/2.

Ông Võ Văn Tân cho rằng, do việc tổ chức thi hành án gặp không ít trở ngại, án thụ lý mới năm 2013 tăng đột biến; do đó tổng số tiền mà THA TP Đà Nẵng phải thụ lý mới phải thực hiện trong năm 2013 lên đến trên 376 tỉ đồng (tăng 85% so với năm 2012).

Doanh nghiệp và cá nhân “khánh kiệt”, thi hành án khó khăn
Năm 2013, THA TP Đà Nẵng đã thụ lý trên 11 ngàn việc với tổng số tiền phải thi hành trên 1.351 tỉ đồng

Điển hình như Công ty TNHH xây lắp và công nghiệp tàu thủy Miền Trung phải trả cho Công ty CP kỹ thuật công nghệ Sài Gòn số tiền trên 60 tỉ đồng; Công ty TNHH đóng tàu Đà Nẵng phải trả cho Công ty cho thuê tài chính II số tiền trên 27 tỉ đồng; Công ty CP Thái Dương phải trả cho ngân hàng TMCP Việt Á – chính nhánh Đà Nẵng số tiền gần 40 tỉ đồng…

Tại hội nghị, các đại biểu đã chỉ ra những khiếm khuyết, hạn chế của đội ngũ chấp hành viên như việc xác minh, phân loại án còn chậm so với quy định, có nhiều vụ việc để kéo dài, gây ảnh hưởng đến việc THA. Việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế, kê biên, phong tỏa tài sản còn chậm; nhiều sản nhà, đất đã được kê biên nhưng không xử lý được, nhiều vụ THA bị ngâm.

Năm 2013, THA TP Đà Nẵng thụ lý trên 11 ngàn việc với tổng số tiền phải thi hành trên 1.351 tỉ đồng; trong đó có gần 7.500 số việc thụ lý mới. Qua phân loại, có trên 8.300 việc có điều kiện THA (74,2%), gần 3.000 việc chưa có điều kiện THA (25,8%).

Trong năm 2013, THA TP Đà Nẵng đã thi hành xong gần 7.500 việc trong số việc có điều kiện thi hành; trong đó có trên 3.800 việc phải chuyển sang kỳ sau.

Cũng trong năm 2013, cơ quan THA dân sự đã ra quyết định áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành đối với 154 trường hợp. Trong đó chỉ có 19 trường hợp đương sự tự nguyện sau khi có quyết định cưỡng chế, số còn lại phải tổ chức cưỡng chế nhưng đương sự không chống đối và có 9 đương sự phải huy động lực lượng liên ngành để cưỡng chế.

Công Bính