1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Đình chỉ vụ án côn đồ chém gục một thanh niên tại trụ sở UBND phường

(Dân trí) - Do bị hại và người đại diện hợp pháp tự nguyện rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án nên TAND TP. Biên Hòa (Đồng Nai) đã ra quyết định đình chỉ vụ án, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can có liên quan đến vụ chém gục một thanh niên trong trụ sở UBND phường.

ub-1442490040189

Trụ sở UBND phường Trung Dũng, Tp Biên Hòa nơi diễn ra vụ truy sát chiều 19/5

Chiều 17/9, đại diện TAND TP.Biên Hòa cho biết, cơ quan này đã ra quyết định đình chỉ vụ án, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn đối với các bị can có liên quan. đến vụ truy sát xảy ra tại UBND phường Trung Dũng, TP Biên Hòa vào chiều ngày 19/5. Theo đó, sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Viện Kiểm sát nhân dân, TAND TP Biên Hòa đã xem xét và chuẩn bị các thủ tục để đưa vụ án ra xét xử thì phía bị hại là anh Nguyễn Hiền Quang (16 tuổi, ngụ phường Hòa Bình, Tp Biên Hòa) và người đại diện hợp pháp đã yêu cầu xin rút đơn đề nghị khởi tố.

“Tòa cũng đã cho mời Quang và địa diện hợp pháp đến làm việc để xem xét có bị ai ép buộc phải rút đơn hay không. Qua làm việc, Quang và người đại diện hợp pháp cho biết việc rút đơn yêu cầu khởi tố vụ án là tự nguyện” – Một đại diện TAND TP.Biên Hòa cho biết.

Trước đó, vào chiều 19/5, khi UBND phường Trung Dũng, TP Biên Hòa vẫn đang trong giờ làm việc, bất ngờ một thanh niên chạy vào, ngay phía sau, một nhóm thanh niên trong đó có 4 người tay cầm hung khí đuổi theo vào tận các dãy phòng làm việc truy sát. Những đối tượng này bất chấp sự hốt hoảng của những người xung quanh, ráo riết truy đuổi và chém anh Nguyễn Hiền Quang gục ngã giữa trụ sở ủy ban.

Sau quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 8 đối tượng trong vụ truy sát. Từ quyết định khởi tố bị can, công an TP Biên Hòa đã bắt tạm giam 2 bị can được xác định cầm đầu là Lương Hoàng Tiến (21 tuổi) và Phạm Văn Dũng (20 tuổi). 6 bị can còn lại được tại ngoại do ở độ tuổi dưới 18 và đang là học sinh.

Nguyên nhân vụ truy sát được xác định là xuất phát từ mâu thuẫn  với nhau qua Facebook.

Vĩnh Thủy

 

Đình chỉ vụ án côn đồ chém gục một thanh niên tại trụ sở UBND phường - 2