1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điều tra vụ “Tham ô tài sản” tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau

(Dân trí) - Ngày 6/12, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau.

Theo đó, vụ án này được xác định có liên quan đến việc chiếm dụng kinh phí biên soạn lịch sử, mái ấm tình thương và căn nhà mơ ước, với số tiền trên 250 triệu đồng tại Hội LHPN tỉnh.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CTV)
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Cà Mau, nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: CTV)

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Cà Mau kết luận, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Cà Mau (khóa X, 2011 - 2016) đã có nhiều sai phạm. Trong đó, có việc quản lý chưa chặt chẽ để thuộc cấp có dấu hiệu chiếm đoạt kinh phí biên soạn lịch sử, mái ấm tình thương, căn nhà mơ ước.

Sau khi thụ lý điều tra, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Cà Mau xác định, bà Dương Mỹ Phượng (SN 1984, nguyên kế toán Hội LHPN tỉnh, đã nghỉ việc từ năm 2013) là đối tượng có liên quan trực tiếp trong vụ án “Tham ô tài sản” này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

H.H