1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Điều tra vụ lừa gái quê xuất ngoại bán dâm

Ngày 24-7, Thượng tá Nguyễn Văn Hổ, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết đang làm rõ trường hợp năm người bị hại tố cáo bị lừa ra nước ngoài bán dâm.

Cụ thể, tháng 6-2012, chị LTA (xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang) bị một phụ nữ tên Út rủ đi Malaysia giúp việc nhà hàng cho con gái của bà tên Thúy. Nghe hứa hẹn mức lương cao, nên chị A. đồng ý và bà Út đã làm hộ chiếu du lịch cho chị A.

Sau khi qua Malaysia, chị A. bị Thúy giữ hết tiền, giấy tờ và nhốt chung phòng với bốn cô gái Việt Nam khác, trong đó có hai người quê Trà Vinh. Thúy lộ nguyên hình là một tú bà. Chị A. cho biết ngoài thời gian bị đưa sang các phòng lân cận để bán dâm, các cô gái đều bị giam trong phòng, ăn uống tại chỗ.

Tương tự, ngày 5-7, bà LTMH (xã Song Lộc, huyện Châu Thành) nhận được tin báo của an ninh cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất về việc con bà là LTH (18 tuổi) xuất cảnh bằng hộ chiếu của người khác. Bà Hiếu đã bảo lãnh cho H. về nhà và làm đơn tố cáo đối tượng định lừa bán con bà ra nước ngoài…

Theo HỒNG HẠNH

PL HCM