1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Điều tra vụ bé gái 9 tuổi tử vong dưới hồ sau 1 ngày mất tích

(Dân trí) - Bé gái rời nhà đi nhặt ve chai đem bán nhưng sau đó mất tích, gia đình tổ chức tìm kiếm gần 1 ngày thì phát hiện thi thể bé dưới hồ nước. Phát hiện nạn nhân có nhiều dấu hiệu bất thường, gia đình đã yêu cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Chiều 22/8, ông Y Téo Niê - Chủ tịch UBND xã Dliê Ya (huyện Krông Năng, Đắk Lắk) xác nhận, người dân trên địa bàn xã vừa phát hiện thi thể một bé gái nổi trên mặt hồ và thời điểm phát hiện, trên thi thể cháu bé có nhiều dấu vết lạ, nên đã trình báo lên cơ quan công an.

Điều tra vụ bé gái 9 tuổi tử vong dưới hồ sau 1 ngày mất tích - 1
Bé A. được phát hiện nổi trên hồ nước sau 1 ngày mất tích

Theo đó, nạn nhân được xác định là bé N.T.L.A (9 tuổi, ngụ buôn Dliê Ya A, xã Dliê Ya).

Trước đó, vào ngày 21/8, cháu A. rời nhà đi nhặt ve chai đến chiều tối không thấy về nên gia đình đã tổ chức đi tìm kiếm nhưng không thấy. Tới sáng nay, phía gia đình đã đến chính quyền địa phương trình báo và nhờ vào cuộc tìm kiếm.

Đến khoảng 14h ngày 22/8, người dân phát hiện thi thể cháu bé nổi trên hồ nước Ea Kút (thuộc buôn Dliê Ya A) cách nhà cháu bé khoảng 1km.

Theo ông Y Téo, ngay sau khi vớt thi thể cháu bé lên, gia đình phát hiện trên thi thể có nhiều dấu vết bất thường nên đã yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc khám nghiệm làm rõ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Thúy Diễm