1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Dương:

Điều tra nghi án vỡ nợ gần trăm tỷ đồng

(Dân trí) - Sau khi nhận được đơn tố cáo từ người dân, cơ quan công an thị xã Chí Linh - Hải Dương tiến hành thu thập thông tin về Nguyễn Thị H, trú tại phường Sao Đỏ, người có dấu hiệu vỡ nợ số tiền lên đến gần trăm tỷ đồng̣.

Thời gian gần đây, trên địa bàn thị xã Chí Linh - Hải Dương, dư luận xôn xao bàn tán việc cặp vợ chồng Nguyễn Thị H vốn nổi tiếng giàu có đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ với nhiều khoản nợ tiền tỷ đã quá hạn nhưng chưa thanh toán khiến nhiều chủ nợ hoang mang, đứng ngồi không yên.
Điều tra nghi án vỡ nợ gần trăm tỷ đồng  - 1
Ngôi biệt thự tại khu Hồ Mật Sơn của Nguyễn Thị H bán 2 lần. (Ảnh: CTV)
 
Là một "nạn nhân" của vợ chồng Nguyễn Thị H dưới hình thức mua bán ngôi biệt thự tại khu đô thị Hồ Mật Sơn - TX Chí Linh, chị Tăng Thị H bức xúc cho biết, Nguyễn Thị H đã chào bán ngôi biệt thự với giá 3,5 tỷ đồng và đưa cho chị xem bản photo sổ đỏ mang tên Vũ Đức C (chồng H) cùng 1 bản đồ quy hoạch thửa đất có nhà.
 
Hai người đồng ý mua bán, chị Tăng Thị H đặt cọc trước 1,4 tỷ đồng. Nhưng sau đó, Nguyễn Thị H cho người mang 400 triệu đến trả và nói không muốn bán ngôi biệt thự nữa, xin nợ 1 tỷ đồng trong 1 tháng sẽ hoàn trả. Tuy nhiên, quá thời gian thỏa thuận, chị Tăng Thị H vẫn chưa nhận được số tiền 1 tỷ và thực tế ngôi biệt thự đã được bán cho người khác trước đó.
 
Điều tra nghi án vỡ nợ gần trăm tỷ đồng  - 2
Một số "nạn nhân" của cặp vợ chồng Nguyễn Thị H. (Ảnh: CTV)

Anh L.T.V, trú tại TX Chí Linh đang bị “ngâm” số tiền xấp xỉ 3 tỷ đồng bởi Nguyễn Thị H. Để vay được tiền, anh V, vợ chồng H “ngọt nhạt” nói cần tiền đầu tư xây dựng trường lái xe và xây dựng nhà máy. H luôn khoe mình có cổ phần lớn ở một trường lái xe uy tín, có nhà máy gạch, ăn nên làm ra, sẽ trả lãi suất cao, tỷ lệ 10%/tháng. Theo thông tin từ cơ quan công an, điều tra ban đầu cho thấy số nợ của cặp vợ chồng H lên đến khoảng 60 tỷ đồng.

Trao đổi với PV Dân trí, đại tá Cao Ngọc Lan - Thủ trưởng cơ quan điều tra, PGĐ Công an tỉnh Hải Dương cho biết, hiện công an TX Chí Linh đã tiếp nhận thông tin ban đầu về sự việc và đang tiến hành điều tra. Nếu sự việc ở mức độ nghiêm trọng, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương sẽ tiếp nhận để vào cuộc làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin diễn biến sự việc.
 
Anh Thế - Quốc Đô