1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Trị

Điều tra cái chết bất thường của một phạm nhân

(Dân trí) - Sáng 8/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của một phạm nhân thụ án tại Trại giam Nghĩa An.

Nạn nhân là Hồ Văn Yên (54 tuổi, trú ở thôn Ly Tôn, ở xã Tà Long, huyện Đakrông), chấp hành án phạt tù từ năm 2013, tại Trại giam Nghĩa An (xã Cam Chính, huyện Cam Lộ).

Theo anh Hồ Văn Phia (con trai ông Yên) cho biết, khi nhận được thông tin từ cơ quan công an thông báo, người thân đã về Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị thì thấy ông Yên đã được đưa vào nhà xác của bệnh viện.

Thi thể ông Yên vẫn đang được để tại nhà xác bệnh viện
Thi thể ông Yên vẫn đang được để tại nhà xác bệnh viện

“Gia đình nhận được tin báo lúc 6h sáng. Phía cơ quan công an nói ông đã chết tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị. Khi chúng tôi về đây thì ông đã chết và nằm ở nhà xác rồi”, anh Phia nói.

Người thân nạn nhân chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng
Người thân nạn nhân chờ đợi kết luận từ cơ quan chức năng

Theo tìm hiểu từ Bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh nhân được công an Trại Nghĩa An đưa vào nhập viện khoảng 2h30 ngày 8/5, trong tình trạng toàn thân tím tái, da xanh, ngừng tuần hoàn hô hấp và có vết thắt vùng cổ.

Dù các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu nhưng không hiệu quả. Phía bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị xác định, bệnh nhân đã tử vong trước khi vào viện.

Anh Mắt cho biết, khi gia đình nhận tin báo từ phía Công an thì ông đã chết
Anh Mắt cho biết, khi gia đình nhận tin báo từ phía Công an thì ông đã chết

Anh Hồ Văn Mắt, con trai thứ của ông Yên cho biết: “Khi vào thăm bố tại nhà xác thì tôi phát hiện trên cổ ông có vết thắt. Phía công an cho biết ông bị xuất huyết não”.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm, giải phẫu tử thi, đồng thời điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Yên.

Đ. Đức