1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An

Đi uống thuốc cai nghiện, “tiện thể” cướp điện thoại về dùng

(Dân trí) - Đi uống thuốc cai nghiện, gặp bạn rủ xuống TP Vinh chơi, Hùng đồng ý. Trên xe ô tô, phát hiện có vị khách nước ngoài dùng điện thoại xịn, Hùng quyết định định cướp… về dùng.

Nguyễn Đức Hùng tại phiên tòa.
Nguyễn Đức Hùng tại phiên tòa.

Sáng ngáy 29/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án Cướp giật tài sản đối với Nguyễn Đức Hùng (SN 1987, trú tại xã Tam Quang, Tương Dương, Nghệ An).

Theo cáo trạng, Nguyễn Đức Hùng nghiện ma túy và phải đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm lao động xã hội huyện Tương Dương từ tháng 7/2013 đến tháng 6/2015. Sau khi ra trại, Hùng vẫn phải tiếp tục uống Methanol hằng ngày tại Bệnh viện đa khoa huyện.

Sáng ngày 27/3/2016, Hùng bắt xe đến bệnh viện uống thuốc. Khi lên xe khách về nhà thì gặp Lê Xuân Thịnh (SN 1982, trú tại Diễn Châu), Thịnh rủ Hùng xuống TP Vinh chơi. Hùng ngồi cạnh anh Mo Zhusen, quan sát và nhớ được mật khẩu mở điện thoại của anh này nên nảy sinh ý đồ cướp điện thoại.

Khoảng 13h30, khi xe chạy đến địa phận xã Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An), thấy đường vắng vẻ, Hùng bảo nhà xe cho xuống. Khi cửa xe mở, Hùng đứng dậy, giật điện thoại trên tay anh Mo Zhusen rồi nhảy xuống đường, bỏ chạy vào trong rừng thông. Người nhà xe truy đuổi nhưng không thành nên trình báo Công an huyện Nghi Lộc.

Hùng bắt ngược xe về Tương Dương, chuẩn bị quần áo trốn sang Lào thì bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ vào ngày 29/3.

Hội đồng định giá tài sản huyện Nghi Lộc định giá chiếc điện thoại của anh Mo Shusen có giá trị gần 6,5 triệu đồng. Nguyễn Đức Hùng bị truy tố ra trước pháp luật về tội “cướp giật tài sản”.

HĐXX tuyên phạt Nguyễn Đức Hùng 12 tháng tù về tội danh trên.

Hoàng Lam