1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Tĩnh:

Đi sửa đồng hồ, bé gái bị ông chủ cửa hàng dâm ô

(Dân trí) - Khi cháu N. 11 tuổi đến nhờ sửa đồng hồ, thấy cháu phổng phao nên thú tính trong Bình nổi lên. Bình giở trò đồi bại xong rồi cho cháu N. 50 nghìn đồng mua sự im lặng.

Bình tại phiên xét xử
Bình tại phiên xét xử

Chiều 16/11, TAND huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) mở phiên sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Trương Quang Bình (SN 1966, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) về tội dâm ô với trẻ em.

Theo cáo trạng, vào khoảng 15h một ngày cuối tháng 8/2017 (cả bị cáo và bị hại không nhớ rõ ngày), cháu Trương Thị H. N. (SN 2006, trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà) đến nhà Trương Quang Bình để nhờ sửa đồng hồ.

Tại đây, thấy cháu bé không được bình thường, tuy ít tuổi nhưng người lại phổng phao nên “thú tính” của Bình nổi lên.

Gã nhanh chóng kéo cháu N. ra sau phòng bếp của gia đình rồi sờ mó các bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cháu N, thực hiện hành vi dâm ô.

Sau đó, Bình đưa cho cháu N. 50 nghìn đồng và dặn cháu không được kể lại chuyện này với ai. Khoảng ba tuần sau đó, sự việc được cháu N. kể lại với người bạn thân của mình. Sau đó, người bạn này đã kể lại cho gia đình của N. biết.

Gia đình cháu N. trình báo lên cơ quan chức năng.

Tại phiên xử, bị cáo Bình đã thành khẩn thừa nhận hành vi dâm ô trẻ em của mình, xin lỗi gia đình bị hại và mong được giảm nhẹ hình phạt.

Quá trình điều tra, Bình đã bồi thường 50 triệu đồng cho gia đình bị hại. Cũng tại phiên xử, gia đình bị hại xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Bình.

Sau khi xem xét các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Trương Quang Bình 09 tháng tù giam về tội danh trên.

Xuân Sinh