1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Di lý sát thủ giết, hiếp trẻ em về Phòng Cảnh sát hình sự

Một ngày sau khi bị bắt, Công an thành phố Hà Nội đã di lý đối tượng Đặng Trần Hoài về Phòng Cảnh sát hình sự để tiếp tục điều tra và thực hiện các biện pháp tố tụng.

Ngày 30/7, Đặng Trần Hoài đã được dẫn giải về Phòng Cảnh sát hình sự 

Ngày 30/7, Đặng Trần Hoài đã được dẫn giải về Phòng Cảnh sát hình sự 

Sau khi thực hiện xong công tác khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, ghi lời khai ban đầu, tối 30/7, nghi phạm cùng toàn bộ tang vật và hồ sơ ban đầu liên quan đến vụ trọng án xảy ra tại thôn Triều Đông, xã Cổ Đông đã được CATX Sơn Tây bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự CATP Hà Nội.

 

Theo một cán bộ điều tra vụ án, Đặng Trần Hoài bị bắt khẩn cấp và đang được cơ quan công an hoàn tất hồ sơ để khởi tố về 2 tội danh: “Giết người” và “Hiếp dâm trẻ em”. Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này sẽ được Công an thành phố Hà Nội thụ lý và phối hợp với các cơ quan chức năng đưa ra xét xử điểm.

 

Hiện nguyên nhân vụ án, trong đó bao gồm cả giả thiết có hay không việc Đặng Trần Hoài bị người khác bỏ thuốc vào rượu dẫn đến mất kiểm soát cũng đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

 

Theo Tùng Lâm

An Ninh Thủ Đô