1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Di lý đối tượng giết dã man voọc Chà Vá

(Dân trí) - Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã hoàn tất thủ tục di lý và bàn giao đối tượng Lý Văn Tiếp (21 tuổi, trú xã Tân Tiến, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) cho Công an huyện Hòa Vang để làm rõ hành vi giết 2 con voọc Chà Vá.

Trước đó, ngày 6/7, qua liên lạc với Tiếp, Trương Quý Ba (58 tuổi), rủ Lý Văn Thế (32 tuổi) và Triệu Văn Hoàn (31 tuổi) cùng trú ở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang vào nơi Tiếp đang lao động thuê để tìm cây thuốc Nam và săn bắn khỉ. 

Voọc Chà Vá
Voọc Chà Vá
Ngày 11/7, các đối tượng vào Hòa Bắc gặp Tiếp, rồi cùng nhau lên Tiểu khu 29 làm lán trại ăn ở.

Tại đây, các đối tượng đẽo cây làm báng súng, sau đó gắn 3 nòng súng tự chế mang theo thành 3 khẩu súng săn. Ba phân công cho Thể, Hoàn, Tiếp trực tiếp đi săn, còn mình ở lại lo nấu ăn và tìm cây rừng.

Trong 2 ngày 12 và 13/7, Hoàn, Thể săn bắn được 2 con khỉ mang về cho Ba xẻ thịt.

Ngày 13/7, lực lượng truy quét xã Hòa Bắc (Hòa Vang) phát hiện, thu giữ tại chỗ 2 cá thể thuộc loài khỉ, 1 cá thể đã bị xẻ thịt sấy khô, cá thể còn lại vừa mới xong cung đoạn xẻ thịt tươi và 3 khẩu súng săn, 1 chai nhựa có dung lượng 1,5 lít đựng bột thuốc nổ, nhiều viên bi chì dùng làm đạn...

Tuy nhiên qua kết quả trưng cầu giám định tại Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật Việt Nam thì 2 cá thể bị giết là loài voọc chà vá chân đỏ thuộc nhóm IB (nhóm nghiêm cấm săn bắn và sử dụng vì mục đích thương mại).

Ngay sau đó, Công an huyện Hòa Vang đã bắt giữ Ba và Hoàn còn Thế, Tiếp bỏ trốn.

Đầu tháng 11, Thế đã đến Công an huyện Hòa Vang đầu thú. Tiếp đó, PC52 Công an TP.Đà Nẵng phối hợp cùng PC52 Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ Lý Văn Tiếp, khi Tiếp đang lẩn trốn tại địa phương.

Hiện vụ việc được Công an điều tra mở rộng.

 Khánh Hồng