1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk

Đi cướp giật tài sản để trả tiền vay nặng lãi

(Dân trí) - Sau khi ra tù, Tài không tu chí làm ăn mà vay tiền nặng lãi để tiêu xài. Đến thời hạn trả tiền, bị chủ nợ hối thúc, Tài đã đi cướp giật tài sản để trả nợ.

Ngày 9/12, tin từ Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Vũ Văn Tài (SN 1988, ngụ phường Khánh Xuân, TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về tội cướp giật tài sản.

Đi cướp giật tài sản để trả tiền vay nặng lãi - 1
Do bí bách không có tiền trả nợ vay nặng lãi, Tài đã đi cướp giật tài sản người đi đường

Theo kết quả điều tra, sau khi mãn hạn tù về tội “Cướp giật tài sản”, Tài về địa phương nhưng không có công ăn việc làm ổn định. Do cần tiền tiêu xài nên Tài đã vay nặng lãi của một số đối tượng.

Tuy nhiên đến hạn trả nợ, Tài vẫn không có khả năng thanh toán nên nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền. Chiều 25/11, Tài điều khiển xe máy lưu thông trên các tuyến đường thuộc TP. Buôn Ma Thuột để tìm người sơ hở nhằm cướp tài sản.

Khoảng 17h30 cùng ngày, Tài lưu thông trên địa bàn phường Thành Nhất thì phát hiện chị Nguyễn Thị Đông Duyên (SN 1983) chở theo con trai, lưu thông cùng chiều nên bám theo. Phát hiện trên cổ chị Duyên đeo dây chuyền bằng vàng, Tài liền áp sát chị Duyên vào lề đường nhanh tay giật lấy dây chuyền rồi tẩu thoát.

Số vàng cướp được Tài đem đi bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngay sau đó, đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Thúy Diễm