1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Quảng Ngãi:

Đi “cưa” gái bị côn đồ chém đứt chân

(Dân trí) - Trong lúc đi “cưa” gái ở làng bên, anh Lệnh bị nhóm côn đồ lạ mặt chặn đầu xe và dùng dao chém khiến nạn nhân bị đứt chân, cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Thông tin từ người nhà nạn nhân cho biết, khoảng 19h ngày 19/8, sau khi ăn cơm xong, anh Lê Văn Lệnh (26 tuổi, xã Phổ Châu, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã sang làng bên thuộc địa bàn xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định để tán gái.

Trong khi chuẩn bị vào nhà bạn gái ngồi hàn huyên, anh Lệnh bất ngờ bị nhóm côn đồ lạ mặt dùng dao, gậy tấn công. Anh Lệnh không kịp trốn né nên đã bị nhóm lạ mặt trên đánh trọng thương, chém đứt phần đùi bên chân phải.

Ông H. ở gần bên nghe tiếng la hét từ cuộc hỗn chiến đã tri hô mọi người đến can ngăn. Thấy có người dân chạy đến, nhóm côn đồ vội lên xe tẩu thoát. Anh Lệnh sau đó được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện Công an huyện Hoài Nhơn đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Khuất Hậu