1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đi ăn trộm bị phát hiện, mang dao ra chém Công an

Chở nhau lượn lờ trong khuôn viên trường Đại học Quốc gia Hà Nội tìm xe máy sơ hở để trộm cắp, khi bị lực lượng Công an yêu cầu kiểm tra hành chính, 2 tên trộm liền bỏ xe, liều lĩnh vung dao chống trả lực lượng Công an hòng chạy thoát thân.

Khoảng 11h trưa 9/7, Tổ công tác Công an phường Dịch Vọng Hậu triển khai tuần tra tại khu vực trường Đại học Quốc gia Hà Nội phát hiện 2 nam thanh niên đang chở nhau lượn lờ quanh khuôn viên của trường, có biểu hiệu nghi vấn. Các CBCS trong Tổ công tác do Trung tá Nguyễn Xuân Vượng làm Tổ trưởng đã nhanh chóng áp sát, yêu cầu 2 đối tượng dừng xe, kiểm tra hành chính.

Nhìn thấy sự xuất hiện của các chiến sĩ Công an, cả 2 đối tượng liền bỏ lại xe và rút dao tấn công các chiến sĩ trong tổ công tác. Vừa vung dao chống trả lực lượng Công an, 2 tên trộm vừa chạy ngược vào khu vực ký túc xá của trường, hòng cắt đuôi lực lượng truy đuổi.

Sau một hồi truy đuổi gắt gao, 2 chiến sĩ trong  Tổ công tác gồm Trung úy Phạm Ngọc Tỉnh và Trung úy Đinh Hữu Dũng đã đuổi kịp, khống chế được đối tượng cầm. Thấy đồng bọn bị bắt, đối tượng còn lại liều lĩnh quay sang, vung dao chém thẳng vào 2 chiến sĩ Công an hòng giải vây cho đồng bọn.

Đối
tượng Lê Văn Tài đang khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an.

Đối tượng Lê Văn Tài đang khai nhận hành vi phạm tội tại cơ quan Công an.

Đối
tượng Đào Mạnh Tuân bị dẫn giải về trụ sở CAP Dịch Vọng Hậu.


Đối tượng Đào Mạnh Tuân bị dẫn giải về trụ sở CAP Dịch Vọng Hậu.

Vừa lúc, các chiến sĩ khác trong Tổ công tác cũng kịp thời tới nơi, áp sát hỗ trợ. Thấy vậy, đối tượng vội chuyển hướng quay ra dùng dao chém thẳng vào mặt Trung tá Nguyễn Xuân Vượng, Trung tá Vượng kịp thời tránh được đường dao, thoát khỏi hiểm nguy trong gang tấc, đồng thời rút súng bắn chỉ thiên cảnh cáo, buộc đối tượng hung hãn này phải hạ hung khí đầu hàng.

Đối
tượng Đào Mạnh Tuân bị dẫn giải về trụ sở CAP Dịch Vọng Hậu.

2 con dao nhọn bằng thép tự chế cùng hàng loạt đầu vam phá khóa xe máy bị cơ quan Công an thu giữ từ Tuân và Tài.

Ngoài 2 con dao nhọn bằng thép tự chế là hung khí để chống trả lực lượng chức năng, kiểm tra tại chỗ, Tổ công tác còn phát hiện trong túi quần của 2 đối tượng có một tay công cùng rất nhiều các đầu vam chuyên dụng để phá khóa xe máy.

Tại cơ quan Công an, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Đào Mạnh Tuân, 32 tuổi, trú tại Thọ Xuân, Đan Phượng, Hà Nội. Tuân từng có 1 tiền án về tội cố ý gây thương tích, vừa mới ra tù chưa đầy 2 tháng. Đối tượng còn lại là Lê Văn Tài, 28 tuổi, cũng trú tại Trung Châu, Đan Phượng, Hà Nội. Đối tượng này cũng từng có 1 tiền án về tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, và hiện đang bị Công an huyện Đan Phượng ( Hà Nội) phát lệnh truy nã về tội cố ý gây thương tích.

Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng Tuân và Tài khai nhận, trước đó đã cùng nhau trộm cắp trót lọt 3 chiếc xe máy, trong đó có 1 vụ trộm xe máy cũng gây ra tại trường Đại học Quốc gia. Lần này, “quen mui” bọn chúng lại “mò” vào trường này định trộm cắp xe máy một lần nữa, nhưng chúng đã bị Tổ công tác phòng, chống trộm cắp CAP Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy đang tuần tra “tóm gọn”.

Theo Tâm Minh

Công an nhân dân