1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đi ăn không trả tiền, đối tượng bị phát hiện đang có lệnh truy nã

(Dân trí) - Trong thời gian từ Phú Thọ xuống Hà Nội trốn truy nã, Thắng đến khu vực quận Bắc Từ Liêm ăn uống, sau đó không trả tiền. Đang gây sự với chủ quán, đối tượng bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Đi ăn không trả tiền, đối tượng bị phát hiện đang có lệnh truy nã - 1

Khoảng 12h10 ngày 12/2/2020, Tổng đài 113 Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP.Hà Nội nhận được tin báo của người dân về việc tại đường Tây Tựu (Tổ dân phố Thượng Cát 4, phường Thượng Cát, quận Bắc Từ Liêm) có đối tượng gây rối trật tự công cộng.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát 113 Công an quận Bắc Từ Liêm và Công an phường Thượng Cát đã triển khai lực lượng, khống chế đối tượng gây rối và đưa về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Thắng (SN 1984, trú tại Vĩnh Phúc, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Qua kiểm tra, xác minh, Công an phường Thượng Cát phát hiện Thắng đang bị Công an huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ truy nã về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, khoảng tháng 8/2019, Thắng có thuê xe ô tô Innova của anh H. (trú tại Hạ Hoà, Phú Thọ), sau đó mang đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài. Ngày 2/01/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hạ Hoà đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thắng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Tuy nhiên Thắng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên bị công an phát lệnh truy nã.

Ngày 12/2/2020, Thắng đến khu vực đường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm ăn uống, sau đó không trả tiền, gây sự với chủ quán thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ.

Hiện Công an phường Thượng Cát đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Hạ Hoà, tỉnh Phú Thọ để tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định.

Trần Thanh