1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đến làm thuê, hiếp dâm em gái chủ nhà đến mang thai

(Dân trí) - Phát hiện người em gái của chủ nhà có biểu hiện tâm thần, Sơn đã đưa cô gái vào nhà vệ sinh, phòng ngủ để thực hiện hành vi đồi bại cho đến khi cô gái mang thai thì sự việc mới bị phát hiện.

Ngày 28/6, thông tin từ VKSND huyện Buôn Đôn (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa mới ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Bùi Văn Sơn (SN 1969, ngụ thôn 11, xã Tân Hòa, huyện Buôn Đôn) về tội “Hiếp dâm”.

Theo cáo trạng, Sơn làm nghề thợ xây, vào tháng 3/2017 bà A. (SN 1977, ngụ xã Tân Hòa) thuê Sơn đến để sửa chữa nhà và tường rào xung quanh nhà bà A. Quá trình làm việc, Sơn được L. (SN 1990, là em gái của bà A., là người có dấu hiệu bị bệnh tâm thần) cùng phụ giúp làm việc. Hàng ngày, chỉ có 2 người làm việc cùng nhau nên Sơn nảy sinh ý định lợi dụng tình trạng bệnh của L. để quan hệ tình dục.

Sau đó, Sơn đã chủ động dụ dỗ đưa L. vào nhà vệ sinh, vào buồng ngủ của gia đình bà A. để quan hệ tình dục. Trong thời gian từ tháng 3/2017, Sơn đã nhiều lần giao cấu với L.

Đến ngày 23/10/2017, gia đình phát hiện L. có biểu hiện bất thường nên đã đưa đi khám thì được cho biết đang đang mang thai tháng thứ 8.

Sau đó, bà A. đã tố cáo sự việc đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Buôn Đôn. Đến ngày 19/11/2017, L. đã sinh một bé trai.

Tại bản giám định ngày 19/12/2017 của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: Trẻ sơ sinh do L. sinh vào ngày 19/11/2017 là con của Sơn với xác xuất là 99,999%.

Riêng tại bản kết luận giám định pháp y tâm thần ngày 22/3/2018 của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nguyên kết luận: Trước, trong và sau khi bị xâm hại tình dục, L. bị tâm thần mức độ vừa, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Thúy Diễm