1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đề nghị truy tố đối tượng đâm chết người vì... đĩa trái cây

(Dân trí) - Ngày 20/7, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Võ Thành Nghĩa (27 tuổi, quê Long An, tạm trú huyện Hóc Môn) về tội “Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh”.

Theo điều tra, chiều 14/4, Võ Thành Nghĩa cùng bạn là Trần Văn Út và một số thanh niên khác rủ nhau đi hát karaoke ở phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM. Khi vào hát, do nhân viên phục vụ của quán karaoke đem ra dĩa trái cây hư nên Út đem đổ. Thấy bạn có hành vi quá đáng nên Nghĩa lớn tiếng dẫn đến cự cãi và Út bỏ về trước.

Sau đó Nghĩa đón xe ôm đến nhà người quen ở quận 12 để nhậu tiếp. Tại đây, Nghĩa gặp Út và tiếp tục cự cãi về việc đổ bỏ dĩa trái cây.

Trong lúc cự cãi, Nghĩa lấy chén trên bàn nhậu của anh Trần Minh Hùng (SN 1987, ngụ quận 12) đang ngồi nhậu với bạn gần đó, ném xuống đất để dằn mặt Út.

Cho rằng hành vi của Nghĩa là hỗn láo nên Hùng đã dùng dao đâm vào mặt và tay khiến Nghĩa bị thương. Lúc này Nghĩa chụp được con dao đâm trở lại khiến Hùng tử vong.

Thảo Trần