1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch Vinalines

(Dân trí) - Ngày 14/10, Cơ quan CSĐT tội phạm về tham nhũng (C48), Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ tiêu cực xảy ra tại Tổng Cty Hàng hải Việt Nam (Vinalines), đề nghị VKSND tối cao truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Dương Chí Dũng cùng 9 bị can khác.

Trong đó, CQĐT đề nghị truy tố cựu Chủ tịch HĐQT Dương Chí Dũng, Tổng GĐ Mai Văn Phúc về tội “tham ô tài sản”, “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế” với vai trò chủ mưu.

Tổng GĐ Cty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines Trần Hải Sơn cũng bị đề nghị truy tố 2 tội danh này với vai trò tích cực thực hiện hành vi phạm tội. Trần Hữu Chiều (Trưởng BQLDA nhà máy sửa chữa tàu biển phía nam) được xác định vai trò đồng phạm giúp sức.

Mai Văn Khang (thành viên Ban QLDA), Bùi Thị Bích Loan (Trưởng Ban Tài chính kế toán, kế toán trưởng), Lê Văn Dương (đăng kiểm viên) bị đề nghị truy tố tội “cố ý làm trái” với vai trò đồng phạm giúp sức.

Huỳnh Hữu Đức (Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Vân Phong), Lê Ngọc Triện, Lê Văn Lừng (cán bộ kiểm tra tại Chi cục Hải quan này) cũng bị đề nghị truy tố tội “cố ý làm trái”.

Ngày 18/5/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, ra lệnh bắt tạm giam và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với Dương Chí Dũng, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Vinalines để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng trong thời kỳ công tác tại Vinalines.

Tại thời điểm khám xét, Dương Chí Dũng không có mặt tại nơi ở, nơi làm việc. Cơ quan điều tra đã phát lệnh truy nã đối với Dương Chí Dũng. Đến ngày 4/9/2012, Dương Chí Dũng đã bị bắt.

P.Thảo