1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đà Nẵng:

Đề nghị truy tố “cò” chung cư

Ngày 23-5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP Đà Nẵng) đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Thanh Châu (trú tổ 49, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, Châu là đối tượng cầm đầu nhóm chuyên lừa đảo thông qua hình thức xin mua nhà chung cư thu nhập thấp của TP Đà Nẵng. Từ đầu năm 2011, Châu tự nhận quen thân với nhiều người có chức quyền nên có khả năng xin thuê hoặc mua căn hộ chung cư ở khu vực Vũng Thùng (quận Sơn Trà) và Hòa Minh (quận Liên Chiểu).

Châu cùng Nguyễn Thanh Quang (trú tổ 9, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đã hướng dẫn cho nhiều người lập hồ sơ với chi phí 25 triệu đồng/căn, phải đặt cọc trước 10 triệu đồng.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 3-2011 đến tháng 6-2012, Châu trực tiếp nhận hồ sơ và thông qua một số “cò” trung gian khác nhận 94 hồ sơ, chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỉ đồng. Tại cơ quan công an, Châu khai đưa cho Quang 58 hồ sơ cùng số tiền là 580 triệu đồng, số còn lại Châu tiêu xài riêng.

Tuy nhiên, Quang khai chỉ nhận của Châu 300 triệu đồng, 280 triệu đồng còn lại Châu mượn để sửa nhà và đã trả lại. Theo cơ quan công an, các chứng cứ thu thập được hiện chưa đủ cơ sở chứng minh Quang có tội nên chỉ đề nghị truy tố Châu với tội danh trên.

Theo TẤN TÀI
PLHCM