1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hà Nội:

“Đạo chích” có 9 tiền án lại sa lưới khi vừa trộm cắp

(Dân trí) - Lợi dụng thời điểm người nhà được vào thăm bệnh nhân ở bệnh viện Bạch Mai, Hùng trà trộn vào dòng người đi thăm, chôm chỉa tài sản của bệnh nhân trong các phòng bệnh.

Ngày 17/4, Công an quận Đống Đa cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Trần Khoa Hùng (SN 1965, trú tại phường Lê Lợi, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang) để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tại sản.

Đối tượng Trần Khoa Hùng.

Đối tượng Trần Khoa Hùng.

Theo thông tin từ cơ quan công an, chiều ngày 13/4, anh Doãn Hữu Ngọc, bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Khoa Ngoại (Bệnh viện Bạch Mai), để chiếc điện thoại iPhone 4 ở đầu giường để sạc pin. Mải nằm xem phim, không để ý tới chiếc điện thoại, lúc quay ra, anh Ngọc tá hỏa khi phát hiện chiếc điện thoại đã không cánh mà bay.

Ngay lập tức, anh Ngọc hô hoán nhằm không cho kẻ gian kịp tẩu thoát. Lực lượng bảo vệ bệnh viện và các cảnh sát mặc thường phục đã nhanh chóng bắt gọn tên trộm khi hắn vẫn đi lang thang trong khuôn viên bệnh viện.

Tại cơ quan công an, đối tượng được làm rõ là Trần Khoa Hùng. Hùng được xác định là đối tượng từng có 9 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Hùng thường xuyên lang thang tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố để trộm cắp tài sản của bệnh nhân. Thủ đoạn của tên Hùng là lợi dụng thời điểm người nhà được vào thăm bệnh nhân, Hùng trà trộn vào dòng người đi thăm, chôm chỉa tài sản của bệnh nhân trong các phòng bệnh.

Ngày 14/4, Công an quận Đống Đa bắt giữ đối tượng Nguyễn Hải Anh (SN 1979, trú tại 18, ngõ 251 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước khi gây án, Hải Anh tìm cách tiếp cận, làm quen với chị Nguyễn Thị Vân, bệnh nhân điều trị tại Khoa Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai). Lợi dụng lúc chị Vân đi vệ sinh, Hải Anh cuỗm chiếc điện thoại LG trị giá khoảng 6 triệu đồng của chị Vân.

Sau khi đem bán chiếc điện thoại vừa trộm được với giá 400 nghìn đồng, Hải Anh quay lại bệnh viện để tìm “con mồi” thì bị cảnh sát bắt giữ.

Tiến Nguyên