1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Hải Phòng:

Đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia theo đường hàng không

(Dân trí) - Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP Hải Phòng hôm nay, 24/10, cho biết, đơn vị đang điều tra, mở rộng vụ án và củng cố chứng cứ, bắt giữ các đối tượng khác trong đường dây mua bán, vận chuyển ma túy trái phép xuyên quốc gia bị triệt phá trước đó.

Đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia theo đường hàng không - 1

"Nữ quái" cầm đầu đường dây ma túy xuyên quốc gia (ảnh Công an cung cấp)

 Đường dây của "nữ quái"

Trước đó, thông qua kết quả công tác nghiệp vụ cơ bản và công tác điều tra trinh sát (PC04) - Công an thành phố phát hiện một đường dây chuyên mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Việt Nam đi Hàn Quốc bằng đường hàng không đi qua sân bay Cát Bi.

Đối tượng cầm đầu được PC04 xác định là Lê Thị Loan (SN1990, hộ khẩu thường trú tại thôn Xanh Soi, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng). Loan đã kết hôn với người Hàn Quốc và sang Hàn Quốc sinh sống.

Tại Hàn Quốc, Loan thường xuyên tiếp xúc với một số người Việt Nam (quê ở Hải Phòng, Hà Tĩnh, Hà Nội…) và thấy việc mua bán, vận chuyển ma túy từ Việt Nam sang Hàn Quốc đem lại lợi nhuận rất cao nên đã móc nối với các đối tượng này để hình thành đường dây phạm tội.

Với vai trò chủ mưu, cầm đầu Loan đã điều hành đường dây theo phương thức thủ đoạn rất tinh vi như: phân công các chân rết trong đường dây thực hiện theo từng công đoạn riêng biệt, hạn chế việc tiếp xúc với nhau nhằm tránh bị tố giác, bị phát hiện.

Chưa hết, các công đoạn, từ việc mua ma túy, mua đồ vật (gấu bông, đồ chơi, hàng lưu niệm…) để cất giấu ma túy, phân chia ma túy vào các món đồ, vận chuyển “hàng” ra sân bay… đều được Loan phân công riêng rẽ.

Bên cạnh đó, để chỉ đạo, điều hành đường dây, tránh bị phát hiện, Loan thường xuyên lấy lý do thăm gia đình, chăm sóc sắc đẹp… để liên tục từ Hàn Quốc bay về Việt Nam. Dấu hiệu khác, trong thời gian ở Việt Nam Loan cũng thoắt ẩn, thoắt hiện, liên tục di chuyển giữa các tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Bắc, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng trinh sát trong quá trình theo dõi hành vi của đối tượng.

Không những thế, Loan không trực tiếp vận chuyển, mà liên lạc (qua facebook) và lợi dụng dịch vụ vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không Việt Nam – Hàn Quốc đi qua sân bay Cát Bi chuyển ma túy đi để tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên mọi hành vi phạm tội của Loan và các chân rết trong đường dây không qua mặt được các trinh sát thuộc PC04. Sau một thời gian theo sát mọi di biến động, PC04 đã điều tra xác minh, làm rõ danh sách đối tượng, vai trò cụ thể và phương thức thủ đoạn của đường dây tội phạm trên.

Phương án, kế hoạch đấu tranh triệt phá đường dây này cũng lập tức được PC04 kết hợp với Phòng An ninh - Cảng hàng không Cát Bi, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 - Cục Hải quan Hải Phòng thiết lập.

Ma túy cất giấu ma túy trong thú bông

Đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia theo đường hàng không - 2

Ma túy thu giữ trong con gấu bông do Loan cùng đồng bọn cất giấu (ảnh công an cung cấp)

Ngày 12/10, các trinh sát nắm bắt được tin Lê Thị Loan chỉ đạo đồng bọn cất giấu ma túy vào bụng con gấu bông đồ chơi, thuê người chở đến Cơ sở dịch vụ vận chuyển hàng hóa hai chiều bằng đường hàng không Việt Nam – Hàn Quốc do Cù Thị Nguyệt, (SN 1991, ở Lưu Kiếm, Thủy Nguyên, Hải Phòng) làm chủ, trực tiếp vận chuyển hàng hóa đi Hàn Quốc. Bản thân Loan khi đó không có mặt tại địa phương nhằm tạo bằng chứng ngoại phạm.

Thấy thời cơ đã đến, PC04 quyết định “cất vó”. 22h50’ cùng ngày 12/10, tại sân bay Cát Bi – Hải Phòng, PC04 phối hợp với Phòng An ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khu vực 3 kiểm tra, bắt quả tang Cù Thị Nguyệt đang mang theo nhiều đồ đạc trong đó một con gấu bông do Lê Thị Loan thuê vận chuyển đến Hàn Quốc, bên trong có 140,78 gam MDMA, 17,92 gam Ketamine.

Cù Thị Nguyệt khai nhận, làm dịch vụ vận chuyển hàng hóa hai chiều Việt Nam - Hàn Quốc để lấy tiền cước. Số đồ vật trên được một người phụ nữ Việt Nam (không rõ tên, tuổi, địa chỉ) quen qua Facebook cho xe taxi mang đến để thuê Nguyệt vận chuyển từ Việt Nam sang Hàn Quốc. Nguyệt không biết số đồ vật trên có chứa ma túy bên trong.

Căn cứ lượng ma túy thu giữ tại sân bay, lời khai của Cù Thị Nguyệt và kết quả rà soát, xác minh hàng trăm lượt xe, lái xe taxi, cùng với các tài liệu trinh sát khác, ngày 16/10, Cơ quan CSĐT (PC04), Công an thành phố đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, đưa Lê Thị Loan về cơ quan Công an. Sau đó, công an ra quyết định tạm giữ hình sự “nữ quái” này để điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Lê Thị Loan đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Qua vụ án trên, PC04 Công an thành phố thông báo, đề nghị các cá nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển hàng hóa hai chiều từ Việt Nam đi nước ngoài cần cảnh giác trước phương thức thủ đoạn của tội phạm ma túy như nêu trên, nhằm tránh bị lợi dụng, tiếp tay cho tội phạm.

Hòa Bình:

Đi đón vợ “tranh thủ” chở thuê ma túy, lĩnh án 20 năm tù

Ngày 23/10, TAND tỉnh Hòa Bình mở phiên tòa xét xử vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, đối với bị cáo Sồng A Trơ (SN 1984), trú xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ (Sơn La). 

Theo cáo trạng, ngày 18/4/2019, Sồng A Trơ đi xe máy từ nhà đến đỉnh dốc Cun, thuộc xã Thu Phong, huyện Cao Phong (Hòa Bình) để đón vợ đang bán đào tại đây.

Trên đường đi, Trơ gặp một người phụ nữ không quen biết đứng bên đường. Người phụ nữ này thuê Trơ vận chuyển 1 gói ma túy xuống ngã 3 Mãn Đức (huyện Tân Lạc, Hòa Bình) với giá 5 triệu đồng.

Đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia theo đường hàng không - 3

Bị cáo Sồng A Trơ lĩnh án 20 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" (ảnh: Báo Hòa Bình)

Thống nhất được tiền công và phương thức giao hàng, Trơ nhận của người phụ nữ này 1 gói nilon trong đó chứa ma túy đá, sau đó giấu vào cốp xe rồi tiếp tục đi về Dốc Cun đón vợ. 

Khi đang đi trên quốc lộ 6, đến địa bàn xã Tuân Lộ, huyện Tân Lạc (Hòa Bình), Trơ bị lượng chức năng phát hiện, bắt giữ quả tang cùng toàn bộ tang vật là 976,75gr ma túy (loại Methaphetamine). 

Tại phiên tòa, Sồng A Trơ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo 20 năm tù.

An Nhiên - Thái Bá