1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Nghệ An:

Đánh sập đường dây lô đề liên tỉnh giao dịch tiền tỉ mỗi ngày

Vĩnh Khang

(Dân trí) - Núp bóng dưới vỏ bọc là nhân viên văn phòng của công ty tuyển dụng, Tuyên điều hành một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề. Mỗi ngày đường dây này giao dịch từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng.

Đánh sập đường dây lô đề liên tỉnh giao dịch tiền tỉ mỗi ngày - 1
Đối tượng Nguyễn Văn Tuyên tại cơ quan điều tra.

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ án “Tổ chức đánh bạc”, “Đánh bạc” với số tiền giao dịch mỗi ngày từ 500 triệu đến 1 tỉ đồng.

Kẻ cầm đầu đường dây này được xác định là Nguyễn Văn Tuyên (SN 1984, quê huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, trú tại phường Tân Phú, quận 9, TP Hồ Chí Minh).

Theo điều tra ban đầu, Tuyên là nhân viên của một công ty chuyên về tuyển dụng nhân lực. Tuy nhiên, đây chỉ là vỏ bọc để người đàn ông này tổ chức, điều hành đường dây đánh bạc ở quê nhà.

Dưới sự điều hành của Tuyên, có 13 “đại lý” tại Nghệ An ghi số lô đề từ các con bạc rồi chuyển cáp đề cho “ông trùm”. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đại lý chỉ thực hiện việc nhận số lô đề qua tin nhắn bằng sim rác và mạng xã hội. Các giao dịch liên quan đến số tiền đánh lô đề được Tuyên và các đại lý cấp dưới thực hiện thông qua nhiều tài khoản ngân hàng của người khác.

Cuối tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh đồng loạt phá án. Lực lượng chức năng bắt giữ Tuyên và 8 đại lý của Tuyên tại Nghệ An, chủ yếu ở huyện Diễn Châu và Quỳnh Lưu, thu nhiều tài liệu quan trọng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hành vi đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô đề từ khoảng tháng 8/2020. Mỗi ngày, đường dây này giao dịch số tiền đánh bạc khoảng từ 500 triệu đồng đến 1 tỉ đồng.