1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương

Đánh sập đường cung cấp ma túy liên tỉnh

(Dân trí) - Một lượng ma túy khá lớn được chia thành nhiều tép nhỏ bán cho con nghiện vừa bị các trinh sát công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương thu giữ. Hai đối tượng liên quan chính đến vụ án này cũng bị bắt giữ khẩn cấp để phục vụ điều tra.

Ngày 1/4 Cơ quan CSĐT công an thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đang tạm giữ hình sự đối tượng Trầm Trung Dũng (32 tuổi, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM) và Nguyễn Thị Thanh Nhanh (27 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, thị xã Thủ Dầu Một) để điều tra về hành vi “Mua bán tang trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, Đội CSĐT tội phạm về ma túy công an thị xã Thủ Dầu Một đã bắt quả tang Nguyễn Thị Thanh Nhanh đã có hành vi bán ma túy cho con nghiện trên địa bàn. Kiểm tra nhanh, trinh sát thu giữ một bịch nilong chứa ma túy đá. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của “nữ quái” này công an thu giữ thêm 7 gói ma túy đá.

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng tiếp tục thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Trầm Trung Dũng. Khám xét nơi ở của Dũng tại huyện Củ Chi (TP.HCM) thu giữ 222 đoạn ống hút có chứa heroin, 82 gói nilong có chứa heroin.

Tại cơ quan điều tra, tên Dũng khai nhận, do có quan hệ từ trước và sống như vợ chồng với Nhanh nên Dũng đã đưa ma túy để Nhanh bán cho con nghiện trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Liên quan đến vụ án này, công an thị xã Thủ Dầu Một đã cho giám định toàn bộ số ma túy thu được của đường dây này. Kết quả cho thấy, tổng trọng lượng số ma túy thu giữ được của Nguyễn Thị Thanh Nhanh và Trầm Trung Dũng là 68,7 gam heroin, hơn 3 gam hàng đá.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Thế Phong