1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Khánh Hòa:

Đánh người thương tích lộ… trốn trại

(Dân trí) – Viện KSND huyện Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp để đưa bị can Nguyễn Văn Thế (Thế Nám, SN 1968, trú Đội 5, Sơn Thành, Yên Thành, Nghệ An) ra xét xử về tội trốn khỏi nơi giam.

Theo cáo trạng, Thế là phạm nhân đang thi hành hình phạt tù tại đội số 19 – Phân trại số 2 thuộc Trại giam A2, Tổng cục VIII – Bộ Công an theo Quyết định thi hành án số 97 ngày 10/11/2004 của TAND tỉnh Đăk Lăk với mức án 19 năm tù về tội “giết người” và “trộm cắp tài sản”.

Khoảng 8h30’ ngày 1/8/2011, trong lúc đang lao động quét dọn vệ sinh khu vực trại, lợi dụng sơ hở của cán bộ quản giáo Thế đã bỏ trốn vào rừng sau trại. Sau khi ra khỏi rừng Thế đi bộ xuống ga Nha Trang và lén lên tàu chở hàng vào Đồng Nai sinh sống.

Đến khoảng tháng 8/2012, Thế đến huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước sinh sống. Ngày 14/10/2013, Thế bị cơ quan CSĐT Công an huyện Bù Gia Mập khởi tố và bắt giam về tội cố ý gây thương tích. Tại cơ quan điều tra Thế đã khai ra toàn bộ hành vi trốn khỏi nơi giam của mình.

                                                                               Trịnh Anh