1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đánh hội đồng gây chết người nghi bắt cóc trẻ em, 5 người lĩnh án

(Dân trí) - Nghe hô hoán có người bắt cóc trẻ em, một nhóm người đã vây người đàn ông để đánh và khiến người này tử vong sau đó.

Ngày 13/5, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo: Nguyễn Đình Thái (SN 1983), Đậu Nguyễn Đăng Khoa (SN 1988),  Đinh Tiến Vũ (SN 1987), Trần Ngọc Linh (SN 1986) và Trương Văn Nam (SN 1991) cùng ngụ phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột về tội “Giết người”.

Đánh hội đồng gây chết người nghi bắt cóc trẻ em, 5 người lĩnh án - 1
5 bị cáo đánh chết người nghi bắt cóc trẻ em tại phiên sơ thẩm

Theo cáo trạng, anh Y Sul Êban (SN 1985, ngụ  Buôn Ja Wầm, xã Ea Kiết, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk) có biểu hiện bị bệnh tâm thần nên sáng 21/10/2018, người vợ đưa đi khám tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Tại đây, bác sĩ chẩn đoán Y Sul có biểu hiện loạn thần do rượu, xơ gan do uống rượu nên đã có văn bản chuyển tuyến điều trị Y Sul đến Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 22/10/2018, trong lúc người vợ đang soạn hành lý để đưa Y Sul đến Bệnh viện tâm thần tỉnh Đắk Lắk thì Y Sul bỏ đi và gia đình đi tìm nhưng không thấy.

Đến khoảng 19h40 cùng ngày, Y Sul đi đến nhà thờ Duy Hoà (ở phường Khánh Xuân) thì nhìn thấy ông Nguyễn Anh Khoa (SN 1974, ngụ phường Khánh Xuân) đang đứng hút thuốc còn cháu M. (SN 2014, con gái ông Khoa) đang ngồi trên yên xe máy nên Y Sul đi lại bế cháu M. và bảo đây là con của mình.

Thấy vậy, ông Khoa giằng co cháu M. lại và tri hô mọi người là có người bắt cóc con mình. Lúc này, Y Sul bỏ chạy ra hẻm số 51, đường Võ Văn Kiệt (phường Khánh Xuân). Nghe tiếng hô hoán, nhiều người dân đuổi theo và bắt giữ được Y Sul rồi gọi điện báo Công an.

Trong lúc chờ Công an đến giải quyết thì Nguyễn Đình Thái đi đến hỏi có chuyện gì và dùng tay đánh 1 cái vào má, dùng chân đá 1 cái vào bụng Y Sul và được ông Khoa cùng một số người dân can ngăn.

Bị đánh, Y Sul ngồi bệt xuống đường thì Đậu Nguyễn Đăng Khoa dùng một tay tay túm cổ áo và một tay đấm khoảng 2 đến 3 cái vào mặt Y Sul. Trong lúc này, một người phụ nữ điều khiển xe máy đi ngang qua thì bị Y Sul dùng chân đạp vào xe làm người và xe bị loạng choạng tay lái nhưng không bị ngã.Thấy vậy, Đinh Tiến Vũ đang đứng gần đó lao vào túm tóc, đấm liên tiếp 2 đến 3 cái vào mặt Y Sul.

Thấy vậy, Trần Ngọc Linh cũng xông vào, dùng chân đá 2 cái vào đùi và mông của Y Sul thì được người dân can ngăn. Sau đó,  Đậu Nguyễn Đăng Khoa xông vào dùng chân đá 1 cái vào vai và Trương Văn Nam đá 1 cái vào người Y Sul.

Ngoài ra, còn có nhiều người (chưa xác định được là ai) xông vào đánh làm Y Sul ngã xuống đường và có nhiều người chạy tới can ngăn.

Đến khoảng 20h cùng ngày, Công an phường Khánh Xuân đến hiện trường và phát hiện Y Sul bị chảy máu ở đầu nên đưa đi cấp cứu, nhưng do thương tích quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đậu Nguyễn Đăng Khoa 13 năm tù; bị cáo Nguyễn Đình Thái và bị cáo Đinh Tiến Vũ bị tuyên phạt cùng mức án 12 năm 6 tháng tù; bị cáo Trần Ngọc Linh và Trương VănNam cùng lãnh mức án 12 năm tù.

Thúy Diễm