1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bình Dương:

Đánh chết người vì không đòi được nợ

(Dân trí) - Gọi anh T. lại đòi tiền nợ nhưng không được, Hồng lao đến đấm vào mặt anh T. khiến nạn nhân gục xuống đường, tử vong sau đó.

Đánh chết người vì không đòi được nợ - 1

Đối tượng Nguyễn Văn Hồng.

Chiều 11/2, Công an thị xã Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) đã tạm giữ Nguyễn Văn Hồng (SN 1977, quê Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Theo điều tra, khoảng 11h ngày 3/2, Nguyễn Văn Hồng điều khiển xe máy đi đến quán ăn ở phường Khánh Bình thì gặp Phạm Văn T. (SN 1972, quê Vĩnh Long), nhớ đến việc anh T. còn nợ tiền nên Hồng dừng xe gọi anh T. lại để đòi khoản nợ đã cho vay trước đó.

Trong lúc nói chuyện, 2 bên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn đến ẩu đả. Hồng dùng tay đấm vào mặt anh T. một cái làm nạn nhân ngã nhào xuống đường rồi Hồng điều khiển xe bỏ đi.

Anh T. được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện cấp cứu, đến ngày 6/2/2020 thì T. tử vong. Qua xác minh, làm rõ Công an thị xã Tân Uyên đã tiến hành tạm giữ Nguyễn Văn Hồng để xử lý.

Trung Kiên