1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Đánh chết người sau chầu nhậu chỉ vì lời thách thức

(Dân trí) - Chỉ vì không kìm chế được bản thân sau chầu nhậu mà Y Ớt đã dùng cây đánh chết bạn mình và vướng vào vòng lao lý khi phải chịu mức án 14 năm tù giam.

Ngày 30/6, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Y Ốt Niêl BKrông (SN 1996, ngụ thôn Cư Klông, xã Cư Klông, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Giết người”.

Bị cáo Y Ốt tại phiên tòa
Bị cáo Y Ốt tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào chiều ngày 17/9/2015, Y Ốt Niêl đi nhậu cùng em Y Sai Êban (SN 2000) và 6 thanh niên khác cùng thôn. Sau khi nhậu xong, mọi người đều tản ra về chỉ còn lại Y Ớt và Y Sai ngồi lại nói chuyện với nhau.

Lúc này, Y Sai buông lời thách thức đánh nhau với Y Ớt, vì nghĩ Y Sai đã say nên Y Ớt quay lưng bỏ đi. Y Sai liền đi theo và dùng khuỷu tay đánh mạnh vào ngực Y Ớt, quá bực tức Y Ốt liền quay lại chửi bới Y Sai và lấy một khúc gỗ dài khoảng 65cm đánh liền tiếp vào đầu Y Sai đến khi bất tỉnh cho hả giận.

Sau khi Y Ốt đánh Y Sai, người nhà Y Sai phát hiện nên đã dùng cây đánh Y Ốt nhưng được bố mẹ của Y Ớt ngăn cản. Cả Y Sai và Y Ốt đều được người thân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng do thương tích quá nặng Y Sai đã tử vong sau đó.

Kết quả giám định pháp y cho biết, nguyên nhân tử vong của Y Sai là bị vỡ, lún, nứt xương sọ nhiều vị trí, tụ máu và dập não nặng.

Tại phiên tòa, bị cáo Y Ốt Niêl đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và đã bồi thường khắc phục hậu quả cho gia đình nạn nhân. Kết thúc phiên toàn, HĐXX tuyên phạt Y Ốt Niêl BKrông 14 năm tù giam về tội “Giết người”.

Thúy Diễm