1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

TPHCM:

Đánh bạn nhậu tử vong vì người dính bùn vẫn đòi nhậu cùng

(Dân trí) - Thấy người của ông Liêm dính bùn nên nhóm của Tuấn không đồng ý cho ông này nhậu cùng. Không chấp nhận, ông Liêm lao vào quậy phá. Trong lúc xô xát, Tuấn đánh bạn nhậu đến chết.

Ngày 30/6, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Tuấn (SN 1974, ngụ quận Bình Tân) 5 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Tuấn đánh chết bạn sau cuộc nhậu

Bị cáo Tuấn đánh chết bạn sau cuộc nhậu

Theo bản cáo trạng, khoảng 13h ngày 1/8/2013, tại một bãi đất trống trên đường Phú Định, phường 16, quận 8, TPHCM, Lưu Huỳnh Thanh Hải, Trần Văn Hiếu, Trần Vũ Đức và Tuấn đang ngồi uống rượu.

Lúc này, ông Huỳnh Văn Liêm đi câu cá ngang qua và được nhóm của Tuấn mời vào nhậu. Đến tối cùng ngày, trong lúc say ông Liêm làm rớt nón của mình xuống ao nên đi nhặt. Tuy nhiên, khi quay lại bàn nhậu, vì mình dính bùn nên ông Liêm bị nhóm của Tuấn đuổi đi.

Bực tức, ông Liêm liền lao vào quậy phá khu vực nhậu của nhóm Tuấn. Hai bên liên tục xảy ra xô xát. Trong lúc lời qua tiếng lại, Tuấn dùng ghế nhựa đánh nhiều cái vào người ông Liêm.

Tuấn còn nhặt một đoạn cây rồi đánh nhau với ông Liêm. Sau đó, nhóm của Tuấn lột hết quần áo của ông Liêm để ông này khỏi đuổi theo gây sự.

Đến sáng hôm sau, người dân phát hiện ông Liêm chết trong tình trạng khỏa thân tại khu nhậu của nhóm Tuấn. Qua khám nghiệm, ông Liêm chết do chấn thương sọ não, sặc nước và rượu. Ngày 3/8/2013, Tuấn bị cơ quan công an bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Quế Sơn