1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đồng Nai:

Đánh 2 công an, 3 thanh niên bị phạt 66 tháng tù

(Dân trí) - Đi chơi về khuya, Thái và Trúc bị 2 công an chửi và ép ngã xe, vây đánh. Sau đó, bạn của Thái và Trúc chạy đến vây đánh 2 công an này trọng thương.

Ngày 14/9, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) mở phiên sơ thẩm xét xử Phạm Thị Mai Trúc (24 tuổi, ngụ huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), Nguyễn Minh Tiến (22 tuổi), Phạm Trung Thái (21 tuổi, cùng ngụ TP Biên Hòa) về tội cố ý gây thương tích. HĐXX tuyên phạt bị cáo Trúc 16 tháng tù, Thái 20 tháng tù, Tiến 30 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa
Các bị cáo tại phiên tòa

Theo cáo trạng, rạng sáng ngày 18/1, nhóm này cùng Phan Thị Trâm Anh (21 tuổi, quê Trà Vinh) đến quán karaoke ở phường Tam Hiệp (TP Biên Hòa) vui chơi. Đến khoảng 2h cùng ngày, sau khi hát karaoke xong, Trúc chở Thái về nhà trên đường Võ Thị Sáu (phường Thống Nhất, TP Biên Hòa).

Khi đến trước một nhà hàng thì xe của Trúc vượt lên 2 mô tô đang đi cùng chiều do Đỗ Hữu Long (22 tuổi, công tác tại Công an phường Thống Nhất, TP Biên Hòa) và Phan Kim Vương (27 tuổi, công tác tại Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai) điều khiển.

Lúc này, Thái ngồi sau xe nữ sinh quay lại nhìn thì bị Long chửi, sau đó Long cùng Vương vượt lên ép xe Trúc ngã, vây đánh. Chạy phía sau, thấy 2 bạn bị đánh, Tiến chở theo bạn gái liền chạy đến hỗ trợ.

Tại đây, Tiến dùng dao bấm, Trâm Anh dùng mũ bảo hiểm làm hung khí. Trong quá trình ẩu đả, Trâm Anh bị Vương đá ngã nên cô này không còn khả năng tham gia.

Vương bị thương ở tay trái nên lên xe bỏ chạy trong khi Long bị nhóm người vây quanh, dùng roi điện, dao, mũ bảo hiểm đánh đập. Công an này vùng chạy được 70 m thì 3 thanh niên đuổi kịp, đánh trọng thương. Đến ngày hôm sau, cả 3 bị bắt giữ.

Theo kết quả giám định, Vương và Long bị tỷ lệ thương tật lần lượt 17 và 18%.

Liên quan vụ việc, hai chiến sĩ Đỗ Huy Long và Phan Kim Vương, Công an TP Biên Hòa và Phòng cảnh sát hình sự Công an Đồng Nai đã kỷ luật theo thẩm quyền.

Vĩnh Thủy