1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đang nhậu liền vào phòng ngủ “làm bậy” với người tình của bạn

(Dân trí) - Thấy bạn nhậu là Thắng đi vệ sinh mà lâu, Dân vào nhà tìm thì thấy Thắng đang làm chuyện bậy với vợ mình trong phòng ngủ. Tức giận, Dân đâm Thắng tử vong.

Ngày 16/6, TAND cấp cao tại TPHCM mở phiên tòa phúc thẩm, tuyên chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo Dương Quốc Dân (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Bến Tre) từ 8 năm lên 10 năm tù về tội giết người.

Trước đó, ngày 22/6/2016, TAND tỉnh Bến Tre đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Dân mức án 8 năm tù cùng tội danh trên. Cho rằng mức hình phạt trên chưa tương xứng với hành vi mà bị cáo Dân đã gây ra, Viện KSND tỉnh Bến Tre kháng nghị theo hướng tăng hình phạt.

Bị cáo Dân tại phiên tòa.
Bị cáo Dân tại phiên tòa.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng 0h30 ngày 28/1/2016, Dân và Thắng, Phú tổ chức nhậu tại tiệm quần áo của Dân ở TP Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

Khoảng 3h cùng ngày, Sương (sống như vợ chồng với Dân) đi làm về đã cùng tham gia uống rượu. Khoảng 4h30, Sương say rượu nên vào phòng ngủ.

Khoảng 6h cùng ngày, Thắng đi vệ sinh rồi đi tiếp đến phòng ngủ của Sương. Thấy Sương đang nằm, Thắng nảy sinh ý đồ sàm sỡ.

Thấy Thắng đi vệ sinh lâu không trở ra nên Dân đi tìm thì phát hiện Thắng đang giở trò đồi bại với Sương. Tức giận, Dân đá vào bụng Thắng rồi quay ra lấy dao, dùng cán dao đánh vào đầu Thắng.

Mọi người can ngăn nên Dân lấy gậy đánh Thắng rồi đuổi bạn nhậu ra khỏi nhà. Khi nghe Thắng cãi: "Tôi có làm gì đâu?", Dân tức giận lấy dao đâm Thắng. Thắng được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước lúc nhập viện.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện KS cho rằng hành vi của Dân là nguy hiểm cho xã hội, gây hậu quả nghiêm trọng nên đề nghị mức án đối với Dân từ 12 - 14 năm tù.

Sau khi xem xét các tình tiết của vụ án, HĐXX quyết định chấp nhận 1 phần kháng cáo của phía bị hại và kháng nghị của Viện KS nên tuyên phạt bị cáo Dân 10 năm tù về tội giết người.

Xuân Duy