1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Bắc Giang:

Đang nằm ngủ bị em trai dùng búa đập chết

(Dân trí) - Đang nằm ngủ, ông Nguyễn Văn Thái bị Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, em ruột ông Thái), ở cùng nhà, dùng búa đập vào đầu dẫn đến tử vong. Thấy bà Lương bạn ông Thái phát hiện sự việc hô hoán, Hùng tiếp tục sát hại bà Lương rồi bình thản về nhà ngủ.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2h ngày 22/8, tại số nhà 175, thôn Mỹ Cầu, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến hai người tử vong.

Đang nằm ngủ bị em trai dùng búa đập chết - 1
Nghi phạm và ngôi nhà xảy ra án mạng kinh hoàng
Nghi phạm và ngôi nhà xảy ra án mạng kinh hoàng

Hai nạn nhân là ông Nguyễn Văn Thái (SN 1955, ở cùng địa chỉ trên) và bà Vũ Thị Lương (SN 1968), hộ khẩu thường trú tại thôn Trại Mới, xã Tân Hưng (Lạng Giang), bạn ông Thái.

Cơ quan chức năng xác định nghi phạm là Nguyễn Văn Hùng (SN 1964, em ruột ông Thái), ở cùng nhà với nạn nhân.

Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tổ chức khám nghiệm hiện trường, tử thi và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ án mạng. Khu vực xảy ra vụ việc là tầng hai ngôi nhà.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Hùng đã dùng búa đập vào đầu anh trai khi nạn nhân đang ngủ khiến anh trai tử vong tại chỗ. Khi bà Lương phát hiện sự việc và hô hoán, kẻ tâm thần tiếp tục ra tay sát hại bà Lương. Hai người có xảy ra giằng co trước khi bà Lương tử vong.

Sau khi ra tay sát hại 2 người, Hùng thản nhiên về nhà ngủ.

Theo Công an xã Tân Mỹ cho biết, Hùng là đối tượng bị bệnh tâm thần nhiều năm nay, vừa mới ra viện được một thời gian. Hiện, đối tượng đang bị tạm giữ tại Công an TP Bắc Giang. Cơ quan công an đang khẩn trương tiếp tục điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ án.

Bá Đoàn