1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Lào Cai:

Đang cùng người yêu chuẩn bị đi chơi Sa Pa thì bị bắt

(Dân trí) - Trưa 25/4, đối tượng Đoàn Văn Trường đang ở phòng trọ, chuẩn bị cùng người yêu đi chơi Sa Pa thì bị công an bất ngờ ập vào bắt giữ cùng tang vật gây án mà hắn đã cướp trước đó vài ngày.

 Đang cùng người yêu chuẩn bị đi chơi Sa Pa thì bị bắt - 1
Đối tượng Đoàn Văn Trường tại cơ quan công an thành phố Lào Cai (Ảnh công an tỉnh Lào Cai)

Ngày 26/4 công an tỉnh Lào Cai thông tin cho biết, trước đó  22h ngày 23/4, Công an thành phố Lào Cai nhận được tin báo của chị V.T.H.A ( sinh năm 1978) trú tại  phường Lào Cai, thành phố Lào Cai ( tỉnh Lào Cai) về việc 21h15 cùng ngày, tại đường Đăng Châu, thuộc khu vực tổ 1, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, chị H. đang ngồi trên xe máy đã dựng chân chống xuống mặt đường tay cầm điện thoại di động Samsung Galaxy Note 10 Lite, thì bất ngờ  bị một  đối tượng lạ đi xe gắn máy, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang, lao tới giật điện thoại của chị, rồi phóng xe đi.

Nhận được tin báo của công dân, lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo Công an thành phố Lào Cai, chủ công là Đội Cảnh sát hình sự, phối hợp cùng các đội nghiệp vụ nhanh chóng điều tra, rà soát, khoanh vùng và bắt giữ đối tượng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng sự trợ giúp từ hình ảnh truy suất từ camera an ninh, đến 10h ngày 24/4, lực lượng trinh sát đã xác định đối tượng gây ra vụ cướp là Đoàn Văn Trường ( sinh năm 1991) trú tại tổ 7, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai.

Tại thời điểm kiểm tra, đối tượng Đoàn Văn Trường không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Lào Cai đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét đối với Đoàn Văn Trường, khi đối tượng đang trốn tại một phòng trọ ở phường Bình Minh, thành phố Lào Cai.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Đoàn Văn Trường khai nhận: Khoảng 21h ngày 23/4, do thiếu tiền sử dụng ma túy và tiêu dùng cá nhân, Trường đã mượn xe gắn máy nhãn hiệu Honda của hàng xóm cùng khu trọ để đi cướp.

Khoảng 21h15 cùng ngày, khi phát hiện một phụ nữ đang ngồi trên xe máy, tay cầm điện thoại, Trường đã đến gần và ra tay cướp giật điện thoại, rồi bỏ chạy về phòng trọ.

Sau đó, Trường liên hệ với một đối tượng (khai không rõ tên tuổi) để bán chiếc điện thoại vừa cướp được với giá 2,4 triệu đồng.

Đến khoảng 11h ngày 25/4, khi đối tượng Đoàn  Văn Trường  đang ở phòng trọ chuẩn bị cùng người yêu đi chơi ở khu du lịch Sa Pa thì bị lực lượng Công an thành phố Lào Cai bắt giữ cùng tang vật là 1,1 triệu đồng tiền mặt, 1 xe gắn máy và 2 điện thoại di động.

 Đoàn Văn Trường là đối tượng đã có 2 tiền án mua bán ma túy và cướp giật tài sản, vừa được tha tù tháng 8/2020.

Hiện Công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng điều tra để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

                                Phạm Ngọc Triển