1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Đắk Lắk:

Dân tố công an phường đánh thanh niên 17 tuổi nhập viện

(Dân trí) - Một cán bộ công an phường vừa bị người dân gửi đơn đến các cơ quan chức năng tố cáo về hành vi vô cớ đánh đập một thanh niên 17 tuổi khiến nạn nhân phải nhập viện điều trị thương tích.

Ngày 12/4, Thượng tá Huỳnh Minh Cảnh – Đội trưởng đội Tham mưu, Công an TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang thụ lý hồ sơ vụ việc liên quan đến một chiến sĩ công an phường bị tố đánh dân dẫn đến việc nạn nhân phải nhập viện.

Em Sơn đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị đánh
Em Sơn đang điều trị tại bệnh viện sau khi bị đánh

Theo đơn tố cáo, vào khoảng 10h, ngày 10/4 em Nguyễn Quang Sơn (17 tuổi, ngụ huyện Ea Kar, Đắk Lắk) trông nhà đang xây cho anh chị mình tại số 108 đường Hùng Vương (phường Tự An, TP. Buôn Ma Thuột) thì bị anh Phạm Tiến Dũng – Cán bộ công tác tại Công an phường Tân Tiến (ngụ số 104 đường Hùng Vương) hùng hổ bước sang nhà Sơn đang trông coi rồi quát tháo om sòm và xông vào đánh em Sơn vô cớ.

Sau khi bị đánh, Sơn thấy trong người đau nhức, không được khỏe nên được người nhà đưa đi Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột để điều trị.

Ông Phan Khánh Thành (60 tuổi, bác họ của Sơn) cho biết, khi vụ việc xảy ra rất nhiều người dân và cả thợ xây nhà chứng kiến anh Dũng vô cớ đạp vào người cháu Sơn khiến té nhào xuống đất, khi Sơn vừa đứng dậy lại bị anh Dũng đạp tiếp vào người.

“Hành vi của anh Dũng vô cớ đánh cháu tôi là không thể chấp nhận được, đến nay gia đình tôi vẫn chưa nhận được một lời xin lời của anh Dũng. Chúng tôi mong hành vi đánh người của một cán bộ công an phải được cơ quan các cấp xử lý nghiêm minh”, ông Thành bức xúc nói.

Theo kết quả của Bệnh viện Đa khoa TP. Buôn Ma Thuột, bệnh nhân Nguyễn Quang Sơn nhập viện trong tình trạng có sưng nề ở phần đầu, trầy xước ở lưng và tay phải. Hiện sức khỏe của bệnh nhân khá ổn định, nhưng bệnh nhân cho biết vẫn còn chóng mặt nhiều nên gia đình đang cho ở lại để bệnh viện theo dõi thêm.

Trao đổi với Sơn, em cho biết bản thân mình cảm thấy buồn vì không làm gì sai mà vẫn bị đánh một cách vô cớ, oan uổng nên em rất mong sự việc sớm được làm rõ.

“Đối với các cán bộ, chiến sĩ vi phạm đều sẽ bị xử lý nghiêm, không bao che. Quan điểm của chúng tôi là sai phạm đến đâu thì sẽ bị xử lý đến đó. Riêng vụ việc sau khi sáng tỏ sẽ được thông tin đến báo chí”, Thượng tá Cảnh nhấn mạnh.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Buôn Ma Thuột tiến hành xác minh, điều tra.

Thúy Diễm

Dân tố công an phường đánh thanh niên 17 tuổi nhập viện - 2