1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Dân kiện, chính quyền không đến, tòa phải tạm hoãn

(Dân trí) - Do bị đơn là UBND Quận 2, TPHCM và đại diện người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có mặt nên phiên tòa xét xử vụ người dân khởi kiện quyết định hành chính của chính quyền đã phải hoãn lại.

Sáng 12/4, TAND Quận 2 đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hành chính thụ lý số 14/2011/TLST-HC ngày 18/3/2011 về việc “Khởi kiện quyết định hành chính của UBND Quận 2” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2016/QĐST-HC ngày 14/3/2016. Nguyên đơn của vụ kiện là bà Nguyễn Thị Trường (SN 1942, ngụ P.Thảo Điền, Quận 2) và bị đơn là UBND Quận 2.

Phiên tòa tạm hoãn vì vắng bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan
Phiên tòa tạm hoãn vì vắng bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan

Bà Lê Thị Thúy Hoa, Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa cho biết, trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra thì TAND Quận 2 đã nhận được thủ tục thay đổi người đại diện theo ủy quyền và thủ tục yêu cầu người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim.

Trong phần thủ tục phiên tòa sáng 12/4, chỉ có nguyên đơn xuất hiện còn bị đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như Sơn Kim Land vắng mặt. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích của đương sự, sau khi hội ý, Hội đồng xét xử đã ra quyết định hoãn phiên tòa. Vụ kiện này sẽ được đưa ra xét xử lại vào ngày 10/5/2016.

Trước đó, cho rằng UBND Quận 2 đã ra quyết định thu hồi 675,7 m2 của gia đình mình để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án bất động sản không thỏa đáng, bà Trường đã khởi kiện quyết định hành chính của UBND Quận 2.

Bà Trường cho biết đây là vụ án mà gia đình bà ròng rã chờ đợi đưa ra xét xử gần 6 năm qua
Bà Trường cho biết đây là vụ án mà gia đình bà ròng rã chờ đợi đưa ra xét xử gần 6 năm qua

Bà Trường cho biết, năm 2008, bà cùng một số hộ dân sinh sống ở phường Thảo Điền, Quận 2 nhận được thông báo của chính quyền địa phương về việc giải tỏa phần đất họ đang sở hữu để thực hiện dự án khu liên hợp cao ốc trung tâm thương mại, văn phòng và căn hộ có tên Gateway Thảo Điền, do công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim làm chủ đầu tư. Ban đầu, nhiều hộ dân có đất thuộc dự án đã được thương lượng bồi thường với mức 39 triệu đồng/m2, tuy nhiên có 675,7m2 ngay vị trí mặt tiền Xa lộ Hà Nội thì chưa được thương lượng thỏa đáng.

Thế nhưng, ngày 15/10/2010, UBND Quận 2 đã ban hành quyết định số 13672/QĐ-UB thu hồi 675,7m2 đất của gia đình bà Nguyễn Thị Trường để tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Gateway Thảo Điền. Đến giữa tháng 2/2011 chính quyền Quận 2 đã tiến hành cưỡng chế thu hồi phần đất trên.

TAND Quận 2 cho biết sẽ mở lại phiên tòa này vào ngày 10/5 tới đây
TAND Quận 2 cho biết sẽ mở lại phiên tòa này vào ngày 10/5 tới đây

Bà Trường cho rằng, UBND Quận 2 ban hành quyết định thu hồi đất như trên là trái với quy định của pháp luật khi không tuân thủ theo quy trình thu hồi đất, giao đất, áp giá đền bù… Mặc dù bà Trường đã có nhiều đơn kiến nghị, khiếu nại yêu cầu UBND Quận 2 hủy quyết định trên nhưng vẫn không được chấp thuận.

Do đó, để bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mình, bà Trường đã khởi kiện UBND quận 2 ra tòa yêu cầu TAND Quận 2 buộc UBND Quận 2 thu hồi và hủy bỏ quyết định số 13672/QĐ-UB ngày 15/10/2010.

Đây là vụ án mà tòa đã “ngâm” ròng rã gần 6 năm trời mới đưa ra xét xử công khai.

Công Quang